Nông dân Châu Phong tích cực liên kết sản xuất

26/06/2024 - 06:55

 - Giai đoạn 2024 - 2026, Hội Nông dân xã Châu Phong (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) tập trung nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi tại địa phương. Trong đó, đặc biệt quan tâm phát triển các mô hình kinh tế hợp tác gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao đời sống nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Phong Bùi Thị Út cho hay: “Xác định sản xuất nông nghiệp là thế mạnh kinh tế địa phương, hội tích cực vận động nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng biện pháp tiến bộ kỹ thuật, khoa học - công nghệ vào sản xuất. Đồng thời, phát triển các mô hình liên kết hợp tác nhằm giúp nông dân tiếp cận với xu thế làm ăn thời hội nhập. Qua đó, tạo động lực để phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi tại địa phương tiếp tục đạt được kết quả tích cực”.

Theo bà Bùi Thị Út, giai đoạn 2022 - 2024, toàn xã có 1.480 hộ nông dân đăng ký, kết quả xét chọn được 1.400 hộ nông dân giỏi 3 cấp, đạt 94,6%. Từ phong trào, đã góp phần tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm dần lao động thủ công sang lao động có sử dụng máy móc, thiết bị cơ khí hiện đại.

Cùng với đó, các mô hình kinh tế tập thể cũng phát triển tốt tại địa phương, với 4 tổ hội nghề nghiệp, 4 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, xã Châu Phong còn có 2 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động khá tốt, gồm: HTX Nông nghiệp Hòa Thạnh chuyên cung cấp dịch vụ tưới tiêu cho nông dân; HTX Tường Lợi chuyên liên kết sản xuất với các công ty, cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, giống cho nông dân địa phương. Kết quả hoạt động của các HTX này đã tạo niềm tin cho hội viên, nông dân khi tham gia mô hình kinh tế hợp tác.

Về cá nhân, địa phương có các nông dân SXKD giỏi tiêu biểu, như: Ông Võ Văn Cao, bà Lê Thị Là thực hiện mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính; mô hình trồng sầu riêng Thái Lan của ông Nguyễn Tuấn Ngảnh; mô hình trồng rau theo hướng an toàn, được hỗ trợ vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân thị xã với diện tích 1,1ha…

“Có thể nói, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã góp phần tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương. Kết quả đó đến từ sự quan tâm của Hội Nông dân thị xã, Đảng ủy, UBND xã Châu Phong và đặc biệt là sự tích cực của đông đảo hội viên, nông dân.

Đây là tiền đề quan trọng để chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc vận động và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Châu Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025” - bà Bùi Thị Út cho hay.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, Hội Nông dân xã Châu Phong sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào; xây dựng, phát triển các mô hình liên kết sản xuất lớn, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Giai đoạn 2024 - 2026, Hội Nông dân xã sẽ tích cực tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; tăng cường liên kết sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, cơ giới hóa nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng nông sản.

“Hội sẽ tích cực vận động những nông dân SXKD giỏi chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa lớn; từ kinh tế hộ đơn lẻ sang liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị. Chuyển từ sản xuất truyền thống, kinh nghiệm sang ứng dụng công nghệ cao; từ coi trọng về số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng đáp ứng yêu cầu hội nhập” - bà Bùi Thị Út thông tin thêm.

Trong đó, mục tiêu cụ thể của Hội Nông dân xã Châu Phong là phát huy hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và “Xây dựng các chi/tổ hội nông dân nghề nghiệp, gắn với tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”. Hàng năm, có trên 90% số hộ nông dân đăng ký, phấn đấu có trên 75% số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân giỏi các cấp…    

Đánh giá cao những kết quả từ phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi của xã Châu Phong, Chủ tịch Hội Nông dân TX. Tân Châu Đặng Hồng Thắm yêu cầu Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.    

Bên cạnh, cần tăng cường phối hợp với các ngành nhằm chuyển giao khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tham gia thực hiện tốt Chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), tích cực kết nối thị trường tiêu thụ, tăng cường hỗ trợ vốn cho nông dân mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ngành trong vận động nông dân tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn.

“Hội Nông dân xã Châu Phong cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia chi/tổ hội nông dân nghề nghiệp và các mô hình kinh tế hợp tác gắn với hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Gắn kết chặt chẽ phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi với phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao” và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương” - Chủ tịch Hội Nông dân TX. Tân Châu Đặng Hồng Thắm nhấn mạnh.                                                

THANH TIẾN