Kết quả tìm kiếm cho "siro"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 143
Sản phẩm Thái Lan len lõi vào đời sống và nhu cầu tiêu dùng của người Việt, nghe xuất xứ Thái Lan là cảm thấy chất lượng, đáng tin và tốt. Vì sao hàng hóa Thái lại làm được điều này?
Sâm đại hành còn được biết đến với cái tên tỏi Lào, tỏi đỏ, với nhiều dược tính tốt cho sức khỏe ít người biết đến.
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT&KTS- Bộ Công Thương) cảnh báo người tiêu dùng không nên mua 14 sản phẩm siro ho bị cấm ở một số quốc gia. Việt Nam cũng chưa cấp phép cho các loại siro này.
Phát triển từ Hội quán GAP cù lao Giêng, Hợp tác xã (HTX) GAP cù lao Giêng được thành lập ngày 25/9/2020 tại xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới), có 10 thành viên tham gia, tổng diện tích đất sản xuất là 243,3ha. Đến nay, HTX đã hoạt động khá hiệu quả, xuất khẩu hơn 110 tấn xoài sang các nước, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.
Bộ Y tế đã nhận công điện của Interpol cảnh báo về việc hàng trăm trẻ em tử vong hoặc tổn thương thận cấp tính sau khi sử dụng 14 sản phẩm siro bị cấm ở một số quốc gia.
Đến nay, An Giang đã có 88 sản phẩm đạt chứng nhận “Sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm)” từ 3 sao trở lên. Trong đó, 2 sản phẩm 5 sao (cấp quốc gia), 16 sản phẩm 4 sao và 70 sản phẩm 3 sao. Đã có 64 chủ thể kinh tế có sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận.
Khi nhắc đến món đá bào sirô, chắc hẳn đã gợi lại trong mỗi người ký ức tuổi thơ với những “cây kem” nhiều màu sắc, ngọt ngọt, mát lạnh, xua đi nóng nực những buổi trưa hè...
Chỉ Man City kiếm được kết quả hòa trước RB Leipzig trong khi có đến 3 đội trắng tay ở lượt đi vòng 1/8, Champions League mùa này xem ra chỉ còn là giấc mơ của làng cầu Anh
Trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Milan tận dụng sân nhà và hiệu suất của Giroud để hy vọng tìm kiếm kết quả tích cực trước Tottenham.
Theo các chuyên gia, có một số loại đồ ăn, hoa quả khi ăn vào cũng khiến hơi thở của người sử dụng có nồng độ cồn cao hơn mức bình thường.
Các nghiên cứu ghi nhận ăn quá nhiều đường liên quan tới việc gia tăng nguy cơ viêm nhiễm trong cơ thể, ảnh hưởng xấu tới đường ruột, làn da.
Theo hãng tin Reuters, Bộ Y tế Uzbekistan cho biết ít nhất 18 trẻ em đã tử vong sau khi uống một loại sirô do hãng dược phẩm Ấn Độ Marion Biotech Pvt Ltd sản xuất.