Sơ ri dễ trồng, thu nhập ổn định

18/11/2025 - 05:00

 - Nhiều hộ dân ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng mạnh dạn chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sơ ri, mang lại thu nhập cao và ổn định hơn. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc, liên kết tiêu thụ với thương lái, mô hình trồng sơ ri đang mở ra hướng đi mới, góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế địa phương.

Ông Phạm Văn Lô phấn khởi thu hoạch sơ ri. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Trước đây, người dân ấp Phong Lưu chủ yếu trồng lúa hoặc rau màu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết thất thường, sâu bệnh và chi phí sản xuất tăng cao nên một số diện tích lúa cho lợi nhuận thấp. Nhận thấy đặc tính cây sơ ri phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, cho trái quanh năm, nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sang trồng loại cây này.

Ông Phạm Văn Lô, một trong những hộ tiên phong trồng sơ ri tại ấp Phong Lưu chia sẻ: “Trước kia gia đình tôi trồng lúa nhưng thu nhập không ổn định. Từ khi chuyển sang trồng 5 công sơ ri, mỗi năm tôi thu hoạch hơn 10 tấn, trừ chi phí lãi hơn 70 triệu đồng”. Theo ông Lô, cây sơ ri không chỉ phù hợp với vùng đất nhiễm mặn mà còn dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp. Sau một năm trồng, cây cho trái, thu hoạch từ 5 - 6 đợt/năm. “Trồng sơ ri cực công hái nhưng lợi nhuận ổn định. Mấy năm nay, nhờ trồng sơ ri, cuộc sống gia đình tôi khấm khá hơn, có tiền tích góp xây nhà và nuôi con ăn học”, ông Lô vui vẻ nói.

Dọc các tuyến đê và đường nội đồng ở ấp Phong Lưu, không khó để bắt gặp những vườn sơ ri xanh mướt, trĩu quả. Dưới ánh nắng, từng chùm trái đỏ au nổi bật giữa màu xanh của lá, báo hiệu một vườn sơ ri trúng mùa. Bà Bùi Thị Bảy, một nông dân có hơn 8 năm gắn bó với cây sơ ri chia sẻ: “Trước đây, tôi trồng gần 1ha lúa, mỗi năm làm 2 vụ, trừ chi phí chẳng còn bao nhiêu. Từ khi chuyển sang trồng sơ ri, thu nhập tăng gấp 3 - 4 lần. Bình quân mỗi vụ thu hoạch được khoảng 8 - 10 tấn, thương lái đến tận vườn thu mua với giá từ 10.000 - 15.000 đồng/kg. Có thời điểm trái đạt chất lượng cao, giá lên tới 18.000 đồng/kg”.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hưng Nguyễn Kinh Kha cho biết, toàn ấp Phong Lưu hiện có gần 10 hộ trồng sơ ri với tổng diện tích gần 15ha. “Cây sơ ri phù hợp với đất vùng mặn, giúp nông dân thu nhập quanh năm. Sắp tới, xã sẽ phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân canh tác theo hướng an toàn, tạo đầu ra ổn định hơn cho loại nông sản này. Sơ ri còn góp phần cải thiện môi trường sinh thái địa phương nhờ đặc tính tán rộng, rễ bám chắc giúp chống xói mòn và giữ đất tốt trong mùa mưa”, ông Nguyễn Kinh Kha nói.

Một số hộ dân trồng sơ ri mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, tận dụng phân hữu cơ, giảm chi phí sản xuất. Nhiều thương lái trong và ngoài địa phương liên kết thu mua trái sơ ri tươi cung cấp cho các cơ sở chế biến mứt, siro, nước ép, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.

Nhờ hiệu quả kinh tế rõ rệt, cây sơ ri đang dần trở thành cây trồng chủ lực của ấp Phong Lưu. Những vườn sơ ri xanh mướt, trĩu quả không chỉ đem lại nguồn thu ổn định cho người dân mà còn mở ra triển vọng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với tiêu thụ. Khi mô hình được nhân rộng và tổ chức sản xuất theo hướng liên kết, cây sơ ri sẽ trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của vùng ven biển Đông Hưng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây.

ÚT CHUYỀN