Kết quả tìm kiếm cho "tại cửa hàng Bách Hóa Xanh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1348
Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng đặc sản như cua Cà Mau, khô tôm đất Bạc Liêu, patê Trà Vinh, bưởi Tân Triều… cho biết đang "tăng ca" để đủ sản lượng đáp ứng nhu cầu tăng cao vào dịp Tết, giá nhiều mặt hàng đang có xu hướng tăng.
Trong tiến trình chuyển dịch năng lượng, Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mới cho phát triển công nghiệp năng lượng và hạ tầng năng lượng của Việt Nam.
Từ ngày 19 đến ngày 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, mở ra giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh An Giang bày tỏ niềm tin sâu sắc, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước. Những ý kiến tâm huyết được kỳ vọng sẽ góp thêm động lực, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên trong toàn xã hội.
Dám nghĩ lớn, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm đang trở thành sợi chỉ đỏ hội tụ sức mạnh từ cơ sở đến tầm quốc gia để hiện thực khát vọng Việt Nam 2045.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tiêu đề "Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc".
Ngày 30/4/2025, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Trải qua gần 40 năm kể từ khi công cuộc Đổi mới được khởi xướng, kinh tế tư nhân đã trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.
Trong môi trường làm việc hiện đại hiện nay, đồng phục công sở không chỉ gói gọn trong những bộ vest cứng nhắc hay áo sơ mi rập khuôn. Những bộ đồng phục chuyên nghiệp với bản sắc riêng đã được nhiều doanh nghiệp, công ty chú trọng. Những thiết kế tinh tế, hiện đại dần lên ngôi và trở thành xu hướng của năm 2026.
Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.
Những thành tựu về hoàn thiện thể chế kinh tế trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng không chỉ trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy phục hồi và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động mà còn đặt nền móng cho các bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.