Kết quả tìm kiếm cho "tại miền Trung Syria"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 172
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay ít nhất 16 người đã thiệt mạng khi một chiếc ô tô cài bom phát nổ tại khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở miền Bắc Syria ngày 10-12.
Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết các cuộc không kích ngày 26/10 do quân đội Nga tiến hành đã tiêu diệt 56 tay súng của lực lượng nổi dậy ở miền Tây Bắc Syria.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 278.375 trường hợp mắc COVID-19 và 5.661 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên gần 30 triệu người.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 223.507 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca bệnh lên trên 29 triệu người, trong đó có trên 927.000 ca tử vong.
Các nhân viên y tế và quan chức Liên hợp quốc (LHQ) cho hay trên 200 nhân viên tại Syria đã bị mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khi đang tiến hành các chiến dịch ngăn chặn đại dịch lây lan tại quốc gia này.
7 máy bay chiến đấu Nga đã tấn công các vị trí của IS ở tỉnh Homs và Sweida, nhưng không cung cấp thông tin về tình trạng thương vong.
Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn nguồn truyền thông Trung Đông ngày 19-7 đưa tin đã xảy ra một vụ đánh bom xe ở vùng Azaz, phía Tây Bắc Syria, khiến 5 người thiệt mạng và 85 người bị thương.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13-7 đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về những diễn biến ở Libya và Syria.
Đại dịch Covid-19 tiếp tục càn quét khắp thế giới, khiến khoảng 5,5 triệu người nhiễm bệnh và hơn 346.000 người tử vong đến nay.
Ngày 22-5, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CentCom) tuyên bố liên minh quân sự do nước này dẫn đầu và Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu đã tiêu diệt hai thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một cuộc bố ráp ở đông Syria.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 18-5 đã tiến hành phiên họp trực tuyến định kỳ hàng tháng về tình hình chính trị tại Syria.
Ngày 8-5, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết vừa bắt giữ một đối tượng nam giới người Maroc tại thành phố Barcelona nghi có quan hệ với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.