Kết quả tìm kiếm cho "thời công nghệ 4.0"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3127
Khu công nghiệp đầu tiên trên thế giới được cho là ra đời ở Manchester (Anh) vào khoảng năm 1896. Gần 130 năm trôi qua, mô hình khu công nghiệp trên toàn cầu đã thay đổi, trải một bước tiến dài đến hoàn toàn xanh, sạch.
Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một đô thị lớn, mà còn là biểu tượng của tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên. Mang trong mình ý chí dấn thân, dám nghĩ, dám làm, không ngại gian khó, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã tiến những bước mạnh mẽ trên con đường phát triển.
Không còn cảnh lom khom giữa ruộng hay vác bình xịt trên vai, giờ đây nhiều nông dân An Giang chỉ cần chiếc điện thoại thông minh là có thể điều khiển drone phun thuốc, theo dõi thời tiết, dự báo sâu bệnh và tính toán chi phí canh tác.
Nền kinh tế thế giới cho đến nay vẫn đứng vững trước những điều chỉnh mạnh mẽ nhất trong chính sách thuế quan của Mỹ kể từ những năm 1930, khi người tiêu dùng nước này vẫn tiếp tục chi tiêu và các doanh nghiệp chấp nhận chi phí cao hơn và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã thổi bùng tâm lý lạc quan.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Mie của nước này ngày 11/10 đã công bố kết quả cho biết, trong giai đoạn từ năm 1982 - 2023, thời gian mùa Hè ở Nhật Bản đã kéo dài thêm khoảng 3 tuần do tác động của biến đổi khí hậu.
TTXVN xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với tiêu đề: “KHÁT VỌNG, BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ - ĐẢNG BỘ CHÍNH PHỦ TIÊN PHONG, VỮNG BƯỚC CÙNG DÂN TỘC TRONG KỶ NGUYÊN MỚI”.
Trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tuổi trẻ An Giang đã và đang tiên phong trên lĩnh vực chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong giao dịch thương mại. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Sáng 10/10, tại Trường Cao đẳng Nghề An Giang, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức Ngày hội “Hành trình Thanh niên với chuyển đổi số trong giao dịch thương mại” lần thứ III - năm 2025; phát động Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên An Giang với chuyển đổi số” lần thứ I - năm 2025, nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10.
Trong giai đoạn phát triển mới, dưới tác động sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công tác lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ đang đứng trước những yêu cầu cấp bách và thách thức lớn. Sự đổi mới về tư duy, phương thức tiếp cận và tổ chức thực hiện là điều kiện tiên quyết để phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với xu thế hội nhập.
Phong trào “Bình dân học vụ số” được Trung ương, tỉnh phát động đã thổi bùng tinh thần học tập suốt đời, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân.
“Học Bác để cống hiến nhiều hơn và nhân lên những điều tốt đẹp”, đó là những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của nhiều người dân chân chất miền Tây bình dị mà cao quý ở An Giang. Những tấm lòng vì nước, vì dân, trọng nghĩa tình…, góp phần lan tỏa những thông điệp về lòng nhân ái, tình yêu thương đến với cộng đồng.
Lời Tòa soạn: Thực hiện tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ và Bác Tôn, những năm qua, An Giang - tỉnh biên giới Tây Nam đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống, hạnh phúc của nhân dân. Nhiều chương trình, kế hoạch chăm lo, giúp đỡ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được thực thi, nhất là các hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được vươn lên từ nghèo khó.