Kết quả tìm kiếm cho "thực hiện cách ly xã hội"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 16355
Sáng 25/6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đến dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2024.
Khi phần lớn miền Bắc Ấn Độ phải hứng chịu nắng nóng khắc nghiệt kéo dài từ giữa tháng 5, một bệnh viện ở New Delhi đã mở khoa cấp cứu dành riêng cho bệnh nhân sốc nhiệt.
Chiều 24/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã đến dự Lễ công bố quyết định công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tại Đảng bộ TP. Long Xuyên. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Ngô Hồng Yến cùng tham dự.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, An Giang vẫn dẫn đầu vùng ĐBSCL về tính năng động và tiên phong của chính quyền. Tuy nhiên, với kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) An Giang năm 2023 nằm ngoài "tốp 30" cả nước, tỉnh cần có nhiều động thái hơn để tháo gỡ rào cản, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp (DN).
Số liệu 6 tháng đầu năm của ngành lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đã thể hiện kết quả đáng mừng, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác lao động - việc làm được các ngành, địa phương quan tâm, đặc biệt từ nay đến cuối năm sẽ đẩy mạnh các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn.
Bạn bè, thầy cô đều dành cho em Trần Đình Đạt (học sinh lớp 9A5, Trường THCS Nguyễn Trãi, TP. Long Xuyên) những lời khen ngợi về cậu học trò ngoan, học giỏi toàn diện. Nhờ siêng năng chăm chỉ, chịu khó học tập, em đã đạt thành tích cao trong học tập, là thủ khoa thi vào lớp chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Chiều 24/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, giai đoạn 2022 – 2025.
Chiều 24/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.
Chính phủ đề xuất tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024. Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đây là mức tăng cao nhất trong lịch sử từ khi thành lập nước cho đến nay.
Theo đề xuất của Chính phủ, dự kiến từ ngày 1/7/2024, mức lương hưu và trợ cấp BHXH được điều chỉnh tăng đến 15%.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện miền núi Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo… Qua đó, giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
Để trở thành luật sư, phải có bằng cử nhân luật, chứng chỉ đào tạo kỹ năng hành nghề luật sư và có thời gian tập sự hành nghề luật sư. Đây là điểm đáng chú ý khi Bộ Tư pháp lấy ý kiến hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Luật sư, thay thế Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012.