Kết quả tìm kiếm cho "thiếu nhi Khmer"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 219
Tết năm nay, huyện Tri Tôn đón gần 300.000 lượt khách đến tham quan điểm du lịch (DL), di tích lịch sử, văn hóa - dân tộc, tâm linh trên hành trình du Xuân. Con số ấn tượng trên chứng tỏ sức hút của huyện miền núi đối với du khách gần xa, mở ra kỳ vọng một năm đầy lạc quan cho DL địa phương.
Cùng với rất nhiều đặc sản của miền Tây, rắn là món ăn dân dã, ẩm thực thân quen của người dân vùng sông nước. Những món ăn làm từ rắn rất phong phú, trong đó khô rắn là đặc sản nổi tiếng ở vùng đầu nguồn, biên giới của xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.
Ngày 22/1, Công ty 4B Plus (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tri Tôn, Ban từ thiện chùa Thanh Tuyền và xã Châu Lăng tổ chức cấp phát quà Tết năm 2025.
Ông Trần Nhật Trường, chuyên gia ẩm thực với danh hiệu “bàn tay vàng” ở TP. Hồ Chí Minh đã có duyên đến với An Giang và gắn bó ở vùng “đất lành” Bảy Núi. Ngoài giỏi chuyên môn, ông còn kết nối yêu thương, lan tỏa và chia sẻ những điều tốt đẹp từ những chiếc bánh dành tặng những mảnh đời thiệt thòi.
Chiều ngày 2/1, UBND huyện Tri Tôn tổ chức lễ tổng kết chương trình "Tết quân - dân" năm 2025. Đại tá Chau Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang đến dự.
Chiều 2/1, UBND huyện Tri Tôn tổng kết chương trình "Tết Quân - Dân" năm 2025. Đại tá Chau Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang đến dự.
Chiều 24/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết, trao giải hội thi “Ảnh đẹp du lịch An Giang năm 2024”, chủ đề “An Giang bản hòa ca sắc màu”.
Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ; với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đoàn viên, thanh niên huyện miền núi Tri Tôn đã hăng hái tham gia phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương.
Thời gian qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, huyện Tri Tôn đã quan tâm triển khai nhiệm vụ với nhiều giải pháp có hiệu quả.
Ngày 25/11, tại Trường Tiểu học “A” An Tức (xã An Tức, huyện Tri Tôn), Phường đoàn Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) tổ chức chương trình “Hành trình yêu thương” đến với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer đặc biệt khó khăn trong địa bàn xã.
Ngày 19/11, Tỉnh đoàn phối hợp Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) tổ chức trao quà cho kiều bào Việt Nam, người dân Campuchia.
Chiều 16/11, tại chùa Sóc Rè (xã An Cư, huyện Tri Tôn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin TX. Tịnh Biên tổ chức bế giảng Lớp truyền dạy nhạc ngũ âm đồng bào Khmer.