Bảy Núi vào mùa du lịch

12/02/2026 - 07:05

 - Tết Nguyên đán là thời điểm vùng Bảy Núi bắt đầu vào mùa du lịch sôi động. Chính quyền các địa phương chủ động chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Một góc núi Cấm nhìn từ trên cao xuống. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Mùa du lịch Bảy Núi diễn ra từ sau Tết Nguyên đán đến hết tháng 5 âm lịch. Trong hành trình “hành hương” về vùng Bảy Núi, điểm bắt đầu của du khách thường viếng Bà Chúa Xứ núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Tây An Cổ tự, chùa Phước Điền (phường Châu Đốc). Tiếp đến là Miếu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp (phường Thới Sơn); rừng tràm Trà Sư (xã An Cư); chùa Kim Tiên, chùa Lầu, thiền viện Đông Lai… (phường Tịnh Biên).

Tại các điểm tham quan, danh thắng, công tác chỉnh trang cảnh quan được triển khai đồng bộ. Nhiều tiểu cảnh mang sắc xuân được đầu tư, tạo điểm nhấn phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách. Các đơn vị quản lý di tích đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và thông tin về các hoạt động du lịch trong dịp Tết.

Những ngày cuối năm, tại chợ biên giới Tịnh Biên, không khí mua hàng tấp nập. Đây cũng là một trong những điểm đến được nhiều du khách tham quan trên hành trình khám phá vùng Bảy Núi. Mấy tuần qua, Ủy ban nhân dân phường Tịnh Biên chỉ đạo các ngành chức năng, ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện những giải pháp nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách. Ông Trần Minh Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tịnh Biên cho biết, phường đề nghị đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tiểu thương, hộ kinh doanh và Nhân dân chấp hành chủ trương, quy định pháp luật và thực hiện việc lập lại trật tự đô thị. Đồng thời, đề nghị tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng… gây ảnh hưởng sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.

Núi Cấm có nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Du khách đến đây được đi cáp treo nhìn Bảy Núi hùng vĩ, ngắm cánh đồng lúa bát ngát, tắm suối Thanh Long, ngắm hồ Thủy Liêm, viếng chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc... Để phục vụ du khách, Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm phát quang bụi rậm đường lên núi, thu gom rác thải, bố trí một số tiểu cảnh, thay mới hình ảnh trên các bảng quảng cáo, đèn hoa trang trí… góp phần chỉnh trang cảnh quan theo hướng xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng hình ảnh núi Cấm là điểm đến văn minh, an toàn, thân thiện trong mắt du khách.

Dự kiến, vào ngày 7/3/2026, Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm phối hợp Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm tổ chức lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần thứ II. Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động: Văn nghệ, ẩm thực chay (Festival chay) và lễ thả 3.000 - 5.000 đèn hoa đăng xuống hồ Thủy Liêm. Theo ông Phan Thanh Tài - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm, lễ hội hoa đăng hướng đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của khu vực Thiên Cấm Sơn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân và du khách. Đồng thời, tạo điểm nhấn du lịch đặc trưng của địa phương, giới thiệu, quảng bá hình ảnh núi Cấm văn minh, thân thiện, an toàn góp phần tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách.

Những năm gần đây, xã Tri Tôn được nhiều du khách, nhất là các “tín đồ” phượt biết đến, bởi khung cảnh thiên nhiên, đời sống, văn hóa và ẩm thực độc đáo của đồng bào Khmer. Trên địa bàn xã hiện có nhiều điểm tham quan: Khu tham quan hồ Soài So, hồ Tà Pạ, chùa Tà Pạ, hồ Soài Chek, chùa Hàng Còng, cánh đồng trâm… Cùng với đó là khu ẩm thực đặc sản của đồng bào Khmer thuộc ấp Phnom Pi, với các món ăn như ếch nướng, bò nướng, gà đốt, đu đủ đâm… Bà Hồ Thị Mỹ Duyên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn cho biết, xã chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức ra quân vệ sinh, chỉnh trang các khu tham quan trên địa bàn xã; tạo thêm tiểu cảnh phục vụ Nhân dân vui xuân như mô hình nón lá đèn led đặt tại Nhà Văn hóa thiếu nhi, công viên Lê Văn Tám, phố đi bộ đường Thái Quốc Hùng. Bên cạnh đó, đặt linh vật, trang trí các tiểu cảnh tại khu tham quan, thu hút du khách.

Việc tổ chức đồng bộ các hoạt động văn hóa, lễ hội gắn với chỉnh trang các khu, điểm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tạo không khí sôi động, hấp dẫn du khách trong mùa cao điểm đầu năm, góp phần kích cầu du lịch.

ĐỨC TOÀN