Thầy giáo về hưu trách nhiệm với xã hội

30/12/2025 - 06:54

 - Ở tuổi 70, ông Danh Dũng, đảng viên 30 năm tuổi Đảng ở ấp Ngọc Bình, xã Ngọc Chúc vẫn bền bỉ đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền pháp luật, hòa giải cơ sở, gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Danh Dũng (bìa trái) tặng quà cho học sinh tham gia lớp học chữ Khmer tại chùa Cái Đuốc Lớn. Ảnh: THANH HUYỀN

Về ấp Ngọc Bình, nhắc đến ông Danh Dũng, nhiều người dân bày tỏ sự trân trọng. Gắn bó 38 năm với ngành giáo dục, từng là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Chúc 3, ông Dũng dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người”. Nghỉ hưu từ năm 2012, ông tiếp tục tham gia Ban Quản trị chùa Cái Đuốc Lớn, được bà con tín nhiệm chọn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Danh Dũng tích cực phối hợp chính quyền địa phương vận động đồng bào Khmer và người dân đến chùa nghe tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông trong dịp lễ, tết truyền thống. Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ngọc Chúc, trước đây, tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã, nhất là trong đồng bào Khmer còn xảy ra. Với cách tiếp cận gần gũi, kiên trì vận động, giải thích dễ hiểu, ông Danh Dũng giúp bà con nâng cao nhận thức. Đến nay, tình trạng tảo hôn ở xã cơ bản được đẩy lùi.

Không chỉ là cầu nối giữa chính quyền với đồng bào Khmer, ông Danh Dũng còn tích cực tham gia hòa giải ở cơ sở, hỗ trợ giải quyết vướng mắc, tranh chấp đất đai. Với uy tín của đảng viên lâu năm, ông giúp bà con hiểu rõ chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó tự nguyện hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trên tinh thần ôn hòa góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng. Bà Thị Út Thuận, ngụ tổ 10 cho biết: “Mỗi khi bà con chưa hiểu về đất đai hay giấy tờ, ông Danh Dũng đều đến tận nơi giải thích rõ ràng, nhẹ nhàng. Nhờ có ông hòa giải, nhiều vụ việc được giải quyết ổn thỏa, tình làng, nghĩa xóm được giữ gìn”.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, ông Danh Dũng luôn quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer. Ông cùng trụ trì chùa Cái Đuốc Lớn vận động phật tử, nhà hảo tâm đóng góp 130 triệu đồng hoàn thành chiếc ghe ngo truyền thống, tạo điều kiện để bà con tham gia lễ hội, tăng cường gắn kết cộng đồng. Với tâm huyết của một nhà giáo, hằng năm, ông kiên trì vận động mở lớp học chữ Khmer tại chùa cho thanh thiếu nhi trong dịp hè; kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ tập, sách, viết và vận động hơn 70 triệu đồng, trích kinh phí từ chùa để chi trả thù lao giáo viên, duy trì lớp học. Ông còn vận động mở lớp dạy nhạc ngũ âm, loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer. Đại đức Danh Hùng Mạnh - chư tăng chùa Cái Đuốc Lớn cho biết: “Ông Danh Dũng luôn quan tâm, động viên để lớp trẻ tham gia học chữ Khmer, nhạc ngũ âm góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer”.

Từ những đóng góp tích cực ấy, ông Danh Dũng được Hội Khuyến học tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Chúc tặng nhiều giấy khen. Ông Châu Bế - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ngọc Chúc nhận xét: “Ông Danh Dũng là người có uy tín, luôn tận tâm với công việc chung. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, hòa giải tranh chấp, ông còn tích cực vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Khmer góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã”.

Chia sẻ về chặng đường đã qua, ông Danh Dũng bộc bạch: “Từng đứng trên bục giảng nhiều năm, nay rời phấn trắng, bảng đen nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc có ích cho xã hội. Với tôi, nghỉ hưu là nghỉ chế độ chứ không nghỉ trách nhiệm. Còn sức khỏe, tôi sẽ còn cố gắng góp phần nhỏ bé của mình để đồng bào Khmer hiểu đúng chủ trương của Đảng, giữ gìn văn hóa dân tộc và cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

THANH HUYỀN