Kết quả tìm kiếm cho "trước phiên toà luận tội"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 906
Cách đây tròn 60 năm, vào mùa Xuân Giáp Thìn năm 1964, Bác Hồ có nhiều hoạt động cách mạng mang ý nghĩa sâu sắc.
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết đầy tâm huyết nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, khuyến khích, động viên chúng ta đi đến mục tiêu thịnh vượng.
Ngày 1/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ, đánh giá hình kinh tế - xã hội tháng 1/2024, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 31/1 đã nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng Trung Đông trong bối cảnh chiến sự ở Dải Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Cách đây tròn 60 năm, vào mùa Xuân Giáp Thìn năm 1964, Bác Hồ có nhiều hoạt động cách mạng mang ý nghĩa sâu sắc.
Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng, mỗi người có một vai trò khác nhau và thân chủ của họ không phải là người cầm đầu dẫn tới vụ xô xát giữa 2 băng nhóm làm 8 người thương vong.
Trong khi Israel tuyên bố có quyền tự vệ, Mỹ nói rằng phán quyết Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) phù hợp với quan điểm của Washington thì một số nước khác như Nam Phi, Iran và Nambia đã hoan nghênh phán quyết của ICJ.
Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận nguyên tắc về việc khởi động sứ mệnh phòng thủ ở Biển Đỏ, tại cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU tại Brussels (Bỉ) ngày 22/1. Thông tin được Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell công bố tại họp báo sau cuộc họp.
Chuyến công tác tại châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra khi Việt Nam đang trở thành một tâm điểm chú ý trên toàn cầu.
Sáng 18/1/2024, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các luật sư tiến hành xét hỏi một số bị cáo (Y Sôl Niê, H Wuêñ Êban, Y Jŭ Niê, Y Thô Ayŭn, Y Tim Niê, Y Chun Niê…) để làm rõ thêm một số nội dung, tình tiết của vụ án.
Sáng 18/1, tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk), Hội đồng xét xử công bố quá trình, hành vi phạm tội của 6 bị cáo vắng mặt tại phiên tòa.
Trong giới kinh doanh mua bán, Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) được xem là người có tiếng nói. Bởi ngoài những mối quan hệ xã hội, Hạnh còn có nhiều mưu lược, thủ đoạn trong mua bán, trở thành “bà trùm” trong lĩnh vực buôn lậu. Kim Hạnh mang cả chục bản án về tội “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”… hàng chục năm tù.