Kết quả tìm kiếm cho "triệu tập 41 cầu thủ"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 621
Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng năm 2021, tổng doanh thu khối doanh nghiệp (DN) nhà nước vẫn vượt 43,3% kế hoạch, tăng 7,8% so năm 2020; lợi nhuận trước thuế vượt 41,7% kế hoạch, tăng 22,5% so năm 2020; nộp ngân sách chiếm 17-23% tổng thu ngân sách nhà nước... Điều này cho thấy, khi được tái cơ cấu, đổi mới quản trị, DN nhà nước vẫn hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò quan trọng trong nền kinh tế, chứ không như một số luận điệu cứ mặc định rằng: “DN nhà nước luôn hoạt động kém hiệu quả; là nơi dung túng cho tham ô, tham nhũng, lãng phí”.
Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2012-2022 cho thấy, cùng với việc tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm, công tác thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến rõ nét. Việc kê biên, thu giữ tài sản trong nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng đạt khá cao, lượng tài sản tham nhũng được thu hồi tăng rõ rệt.
Lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu cùng nhu cầu giảm mạnh khiến giá dầu biến động, tăng giảm liên tục. Giá dầu Brent "chững" ở mức 99,1 USD/thùng, WTI nhích nhẹ gần 1 USD.
Sau khi có Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 692/KH-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, tạo bước ngoặt làm xoay chuyển cả cục diện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển KTXH. Nền kinh tế của tỉnh An Giang đã phục hồi gần như ngay lập tức sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình tăng trưởng có thời gian bị âm.
Để tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập cho nông dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần có một nghị quyết mới để tạo ra không gian phát triển mới, động lực, xung lực, khí thế mới phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Trung bình, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6-6,5 triệu tấn gạo/năm, trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chiếm hơn 50% sản lượng và hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước.
An Giang là một trong 3 địa phương (An Giang, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh) được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tổ chức Lao động quốc tế ILO lựa chọn để triển thực hiện dự án phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em (ENHANCE). Giai đoạn 2018-2022, dự án triển khai các hoạt động với tổng kinh phí đã hỗ trợ hơn 5,4 tỷ đồng. Đến nay, các hoạt động được đánh giá mang lại nhiều kết quả tích cực.
Tín hiệu tích cực từ các thị trường giúp tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 27,88 tỷ USD, tăng 13,9%.
10 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chỉ ra nhân tố hàng đầu quyết định thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Hiện nay, tại kho bảo quản ở trung ương cũng như tại các địa phương có tình trạng tồn đọng vaccine phòng Covid-19, có thể dẫn tới nguy cơ hết hạn phải hủy bỏ. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tập trung nguồn lực, đẩy mạnh tiếp nhận và triển khai tiêm chủng để đạt các mục tiêu bao phủ vaccine, đồng thời tránh nguy cơ lãng phí vaccine.
Những tháng đầu năm 2022, nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của An Giang thực hiện đạt hoặc vượt so với kế hoạch. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh đẩy mạnh tốc độ phục hồi, phát triển kinh tế. Trong đó, việc tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp (DN) phát triển được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.