Kết quả tìm kiếm cho "và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 136
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp từ ngày 15 đến 18/12/1986. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026. Điểm chung lớn nhất giữa 2 kỳ đại hội cách nhau 40 năm này, chính là tinh thần đổi mới, khởi đầu cho cuộc “cách mạng” to lớn, mang tính lịch sử của đất nước.
Công tác quân sự, quốc phòng địa phương là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng của Đảng, Nhà nước, được tiến hành ở các địa phương. Qua đó, tổ chức và động viên Nhân dân tham gia; góp phần xây dựng, tăng cường tiềm lực, sức mạnh và thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ XHCN của nước ta.
Lịch sử 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, Đảng đã khơi dậy và kết hợp được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, sức mạnh của truyền thống và hiện đại, sức mạnh của trong nước và quốc tế, sức mạnh thần kỳ này đưa nhân dân ta từ kiếp nô lệ đã: "Rũ bùn, đứng dậy, sáng loà".
Không khí Tết đang lan tỏa khắp nơi, cờ hoa rực rỡ, tất cả tạo nên bức tranh mùa Xuân tươi tắn, rạng rỡ. Niềm vui nhân đôi khi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang luôn được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mới đây, chuyến thăm, chúc Tết của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Lương Cường và đoàn công tác Trung ương, cùng những phần quà ý nghĩa đã mang đến sự ấm áp cho người dân An Giang.
Từ ngày 1/1/2025, 10 luật có hiệu lực thi hành, gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản 2024; Luật Thủ đô 2024; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024; Luật số 56/2024/QH15; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Cảnh vệ 2024; Luật Đường bộ 2024; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023; Luật Đầu tư công 2024.
Cách đây 80 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa 2 tổng Hoàng Hoa Thám – Trần Hưng Đạo (tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, chỉ vỏn vẹn 34 chiến sĩ “đầu trần chân đất”. Chẳng ai ngờ, đội quân ấy mang sức mạnh “Thánh Gióng”, lớn mạnh không ngừng!
Tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, ngoài niềm vui ôn lại truyền thống, thầy và trò Trường Tiểu học “B” thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn) nhân lên niềm tự hào khi đón nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, năm học 2023 - 2024.
Thực tiễn đã khẳng định, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại đoàn kết là nguồn sức mạnh, nhân tố ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin có nội dung quan điểm sai trái, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo nên sự mơ hồ, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng; tác động tiêu cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ngày 7/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Bộ, ngành Tư pháp phải tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý, khẩn trương đưa các nguồn lực xã hội bị đình trệ, lãng phí hoạt động trở lại; thực hiện cơ chế “sửa một luật, điều chỉnh nhiều luật” để khắc phục ngay tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo của các luật.
Sáng 29/10, tại Abu Dhabi, trong chương trình thăm chính thức UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Ngoại giao Anwar Gargash với chủ đề “Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-UAE: Tầm nhìn chung về hòa bình, phát triển và thịnh vượng”.
Trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và các vị ĐBQH nhận được nhiều câu hỏi “khó” từ cử tri tỉnh nhà. Câu hỏi mang nhiều trăn trở của người dân ở cơ sở, cũng là cách gợi mở vấn đề để đại biểu dân cử tập trung quan tâm, phản ánh đến nghị trường Quốc hội.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược, khó mấy cũng phải tìm mọi cách để làm, làm cho bằng được, làm đến cùng”.