Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc về sắp xếp tinh gọn bộ máy

21/03/2025 - 06:39

 - Công cuộc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng vấn đề này để tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, sai trái, nhằm gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo trước luận điệu sai trái, bịa đặt, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 126-KL/TW, ngày 14/2/2025 và Kết luận 127-KL/TW, ngày 28/2/2025 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025, một số trang mạng xã hội và kênh truyền thông phản động nước ngoài lập tức đăng tải những bài viết, ý kiến xuyên tạc vấn đề này. Các luận điệu xuyên tạc cho rằng sáp nhập là do “ý chí chủ quan” của cá nhân nhằm “ghi điểm, tạo dấu ấn” hoặc “triệt hạ đối thủ”... Song, thực tế chứng minh, tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta.

Ngay từ khi khởi xướng công cuộc đổi mới (Đại hội VI/1986) đến nay, Đảng ban hành nhiều nghị quyết, kết luận để lãnh đạo thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Văn kiện Đại hội lần thứ IX, XII, XIII của Đảng đều nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể về tinh gọn tổ chức bộ máy hoặc nghiên cứu xây dựng mô hình tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Ngày 17/4/2015, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao quyết định thành lập Đảng bộ UBND tỉnh

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có những bước đổi mới đáng kể. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn tồn tại những vấn đề, như: Cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, nhiều đầu mối, chồng chéo, hiệu lực và hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Chi thường xuyên cho bộ máy chiếm tới gần 70% tổng chi ngân sách Nhà nước, một con số đáng kể so với nhiều quốc gia khác (khoảng 48 - 50%), dẫn đến thiếu hụt nguồn lực đầu tư phát triển. Vì vậy, việc tiếp tục quyết liệt thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW để tinh gọn tổ chức bộ máy phù hợp điều kiện và tình hình mới là một việc làm tất yếu khách quan, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và là ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Đây không phải là “ý chí chủ quan” của bất kỳ cá nhân nào.

Thực tế thời gian qua, quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã giảm đáng kể số đầu mối, cơ quan. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy thực hiện theo nguyên tắc tổ chức hợp lý các bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, thực hiện và chịu trách nhiệm chính, bảo đảm không chồng chéo, giao thoa, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Một kết quả bước đầu trong thực hiện chủ trương lớn này là mới đây, sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước; thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025 - 2026. Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn tạo ra nguồn lực để đầu tư cho các lĩnh vực quan trọng của đất nước, đặc biệt là giáo dục. Việc miễn học phí sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình, tạo điều kiện cho mọi trẻ em được tiếp cận giáo dục một cách công bằng. Kết quả này là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, đồng thời khẳng định tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, người dân cần phải tỉnh táo, đề cao cảnh giác, không để bị lôi kéo, kích động bởi những thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng. Thay vào đó, chúng ta cần tìm hiểu thông tin chính thống, như: Báo chí, truyền hình, các trang thông tin điện tử của Đảng và Nhà nước. Đừng vội tin vào những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội hoặc từ những nguồn không rõ ràng; hãy phân tích, đánh giá thông tin một cách khách quan, dựa trên những bằng chứng xác thực. Đặc biệt, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu. Bởi, các chủ trương, chính sách về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đều nhằm mục tiêu xây dựng một bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho Nhân dân. Mặt khác, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Không lan truyền, chia sẻ những thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận.

Trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch, phản động đang không ngừng tìm cách chống phá, việc mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc là vô cùng quan trọng. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự ổn định và phát triển của đất nước.

M.T