Kết quả tìm kiếm cho "vận chuyển 300kg"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 59
Với lợi thế bức xạ nhiệt cao, tiềm năng nguồn năng lượng tái tạo lớn, nếu kết hợp linh hoạt nguồn năng lượng mặt trời vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả mang lại cho nông nghiệp An Giang là rất lớn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, những ngày qua, tuổi trẻ Châu Thành (tỉnh An Giang) có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên chung tay phòng, chống dịch, chăm lo đời sống nhân dân.
Đến sáng 11-8, hệ thống mặt trận các cấp huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã tiếp nhận và vận động tiền, hiện vật trên 7,9 tỷ đồng hỗ trợ người dân đang cách ly, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Đến ngày 4-8, thông qua mô hình “Áo xanh tình nguyện – Đồng hành cùng nông dân tiêu thụ nông sản do tác động của dịch bệnh COVID-19”, Huyện đoàn Châu Thành (tỉnh An Giang) đã giúp nông dân tiêu thụ được hơn 1 tấn bắp, trên 1 tấn đậu nành rau, 300kg chanh, 100kg sả, 500kg dưa leo, cùng nhiều rau, màu khác…
Ngày 23-7, “Chuyến xe yêu thương” của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội đồng Đội tỉnh An Giang đã đến TX. Tân Châu và huyện Tịnh Biên trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID- 19, mỗi địa phương được nhận: 300kg gạo, 10 thùng mì, 10 lốc nước suối; 10 thùng nước uống Good Mood; 30 bọc muối (1kg/1bọc); 50kg dưa leo.
Sáng 20- 7, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Lâm Thành Sĩ cùng Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nguyễn Phượng Thư trao nhu yếu phẩm cho Phường đoàn Mỹ Thạnh và Mỹ Thới để trao tặng 100 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .
Những năm gần đây, xã Vĩnh Chánh (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào canh tác, mang lại hiệu quả kinh tế và nâng cao thu nhập cho nông dân.
So các loại hình nông nghiệp, chăn nuôi mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất. Trong đó, các mô hình chăn nuôi tập trung quy mô nông trại, gia trại đang được khuyến khích bởi chăn nuôi lớn giúp giảm chi phí, dễ ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, thuận tiện liên kết tiêu thụ.
Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian gần đây đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Cụ thể, qua đấu tranh, nhiều tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng gian, hàng giả đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, nhiều đường dây buôn lậu bị bóc gỡ nhằm lập lại trật tự trong công tác này.
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, sau khi nhận được lệnh tấn công trấn áp tội phạm của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng loạt ở các địa phương. Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, qua hơn 2,5 tháng triển khai thực hiện (từ ngày 15-12-2020 đến 28-2-2021), Công an tỉnh đã tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội (TNXH).
Lê Thị Ngọc Chân (sinh năm 1998, ngụ ấp Ô Tà Sóc, xã Lương Phi, Tri Tôn, An Giang) là công dân nữ duy nhất của tỉnh An Giang nhận lệnh thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2021 (giao cho Bộ Quốc phòng).
Còn một tháng nữa đến Tết Nguyên đán, thời điểm này, các cơ sở làm chả lụa tại Vĩnh Thạnh đã bắt đầu nhộn nhịp nhận đơn hàng, chuẩn bị bước vào thời kỳ sản xuất cao điểm nhất trong năm.