Sức trẻ chung tay phòng, chống dịch COVID-19

25/08/2021 - 06:30

 - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, những ngày qua, tuổi trẻ Châu Thành (tỉnh An Giang) có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên chung tay phòng, chống dịch, chăm lo đời sống nhân dân.

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Trương Thành Trung cho biết, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Huyện đoàn đã kịp thời điều chỉnh phương thức tổ chức và quy mô hoạt động của các cơ sở Đoàn gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, như: cài đặt ứng dụng Bluezone, đeo khẩu trang khi đi chợ hoặc đến nơi công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà bông hoặc dung dịch sát khuẩn; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; không thông tin, chia sẻ các nguồn tin không chính thống, chưa được kiểm chứng về dịch bệnh tránh gây hoang mang dư luận; hướng dẫn người dân khai báo y tế; treo băng-rôn, lắp đặt các pa-nô, áp-phích tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh…

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phát động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đăng ký các hoạt động tình nguyện, tham gia hỗ trợ các chốt kiểm dịch, các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn. Anh Trương Thành Trung chia sẻ: “Sau khi phát động, nhiều ĐVTN đã đăng ký tình nguyện cùng chính quyền địa phương chung tay phòng, chống dịch bệnh. Mỗi bạn, mỗi hoàn cảnh, nhưng tất cả đều nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng hướng đến mục đích chung là đẩy lùi dịch bệnh”. Là một trong những ĐVTN tình nguyện tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, Lê Văn Nghĩa (thị trấn An Châu) chia sẻ: “Dù khá mệt nhưng ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi khi được góp công sức của mình vào công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hy vọng, dịch bệnh sớm được đẩy lùi, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân”.

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong phòng, chống dịch COVID-19, các cơ sở Đoàn đã có nhiều hình thức, cách làm thiết thực để người dân nắm bắt thông tin, đảm bảo việc tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kiên trì và đa dạng hình thức, nội dung ngắn gọn, trọng điểm. Đặc biệt, kịp thời cung cấp thông tin chính xác và có định hướng dư luận qua mạng xã hội, như: Facebook, Zalo để tăng cường việc tiếp cận thông tin của ĐVTN và người dân trước các diễn biến của dịch bệnh. Các đội thanh niên tình nguyện tăng cường tuyên truyền bằng xe máy nội dung các văn bản chỉ đạo mới của UBND tỉnh, huyện về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, chủ động phối hợp các ngành, địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” giúp người dân khai báo y tế; nhắc nhở ĐVTN và nhân dân nghiêm túc thực hiện biện pháp “5K”...

Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các cấp bộ Đoàn đã kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa chung tay phòng, chống dịch COVID-19, như: tặng nước sát khuẩn, khẩu trang, làm tấm chắn giọt bắn; quyên góp nhu yếu phẩm tặng người dân, hộ nghèo, người bán vé số dạo bị ảnh hưởng dịch bệnh; tham gia tổ hậu cần nấu ăn hỗ trợ các khu cách ly tập trung… Ngoài ra, ĐVTN luôn là lực lượng xung phong tham gia cùng các tổ chức đoàn thể vận động nhu yếu phẩm, đến từng hộ gia đình tặng quà cho người dân trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Qua đó, tổ chức 4 “Chuyến xe 0 đồng”, 2 “Chuyến xe yêu thương”; trao trên 7.000 phần quà tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; tặng hơn 30 tấn gạo, 500 thùng mì gói, 210 thùng nước tương, hơn 200 thùng dầu ăn, nước mắm, trên 20 tấn rau, củ, quả...

Huyện đoàn Châu Thành đang tích cực thực hiện mô hình “Áo xanh tình nguyện - Đồng hành cùng nông dân tiêu thụ nông sản do tác động của dịch bệnh COVID-19”, giúp nông dân trong huyện tiêu thụ được hơn 1 tấn bắp, hơn 1 tấn đậu nành rau, 1.300kg chanh, 400kg sả, gần 2.500kg dưa leo… “Những món quà từ tấm lòng của bà con sẽ được các bạn thanh niên kịp thời chuyển đến đúng đối tượng là người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVD-19. Dù ở vị trí nào, khi được phân công, ĐVTN không ngại khó, ngại khổ, xung kích hoàn thành nhiệm vụ được giao” - anh Trương Thành Trung chia sẻ.

TRUNG HIẾU