Kết quả tìm kiếm cho "vắc-xin HIV"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 26
Những người cần tiêm liều bổ sung vắc-xin COVID-19 là người đã tiêm 2 mũi vắc-xin Sinopharm, Sputnik V và người suy giảm miễn dịch vừa và nặng. Theo Bộ Y tế, tiêm mũi nhắc lại để tăng cường miễn dịch.
Sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể do ổ virus trong cơ thể của những người chưa được tiêm vắc xin COVID-19 và bị ức chế miễn dịch.
Hãng dược Pfizer (Mỹ) ngày 5-11 công bố thuốc trị Covid-19 dạng viên của họ đạt hiệu quả 89% trong việc giảm tỉ lệ nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ cao.
Theo tuyên bố của Pfizer, thử nghiệm lâm sàng thuốc viên điều trị Covid-19 của hãng dược này mang lại "hiệu quả áp đảo".
Công nghệ vaccine mRNA từng chịu sự hoài nghi trước khi đại dịch xảy ra, nhưng giờ đây đã chứng minh được hiệu quả ấn tượng của nó.
Giới chuyên gia cho rằng nên kết hợp các loại thuốc điều trị khác nhau để giảm nguy cơ virus SARS-CoV-2 kháng thuốc
Bộ Y tế khuyến cáo người trên 65 tuổi, người đã tiêm vắc-xin khác trong vòng 14 ngày trước và nhiều đối tượng các cần trì hoãn tiêm vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca.
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên giải trình và trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XIV, sáng 10-11.
Virus corona chủng mới gây ra dịch Covid-19 có thể tồn tại mãi như HIV, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 13-5 cảnh báo.
Tính đến ngày 28-4, dịch COVID-19 đã lây lan ra hơn 212 quốc gia, vùng lãnh thổ, với hơn 3 triệu người mắc bệnh và hơn 207.260 trường hợp tử vong.
Sau khi trao đổi và thống nhất với Bộ ngoại giao Na Uy, ngày 2-4 Hội đồng Nghiên cứu của Na Uy thông báo sẽ tài trợ 100 triệu NOK (9,7 triệu USD) cho một loạt các biện pháp ngăn ngừa COVID-19.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đặt tên chính thức cho virus corona mới gây bệnh Covid-19 là SARS-CoV-2.