Kết quả tìm kiếm cho "về con đường đi lên CNXH"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 90
Từ đầu năm, Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên đã ban hành các kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022). Kết quả, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố thực hiện 48 công trình, mô hình.
Chiều 8/11, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên (tỉnh An Giang) bế mạc Hội thi tìm hiểu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc luôn là nhiệm vụ quan trọng trong lịch sử từ ngàn xưa đến nay. Hiện nay, sự phát triển của xã hội hiện đại, cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, thì yêu cầu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa càng có giá trị và ý nghĩa to lớn.
Chiều 19/10, Thành ủy Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết vòng 1 Hội thi tìm hiểu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Công tác dư luận xã hội (DLXH) được quan tâm, đưa vào Đề án 07-ĐA/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DLXH trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2020-2025”. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của lĩnh vực này. Nhưng làm thế nào để “đổi mới”, “nâng chất”, lại là vấn đề cần tập trung thực hiện.
Hòa chung không khí thi đua chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), TP. Long Xuyên hưởng ứng bằng nhiều công trình, hoạt động nổi bật, mang đậm đặc trưng đô thị loại I.
Cách đây 77 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt tiến hành Tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền và giành lại nền độc lập dân tộc. Từ Cách mạng Tháng Tám 1945 vĩ đại, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đem lại cuộc đời mới tươi sáng cho dân tộc.
Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định, kiểm tra, giám sát vấn đề ở cơ sở theo quy định Hiến pháp và pháp luật. Trong đó, thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị được quan tâm nhiều trong giai đoạn hiện nay.
Cách đây 77 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt tiến hành Tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền và giành lại nền độc lập dân tộc. Từ Cách mạng Tháng Tám 1945 vĩ đại, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đem lại cuộc đời mới tươi sáng cho dân tộc.
Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
Thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không chỉ được Đảng, nhân dân ta nỗ lực phấn đấu để có được, mà còn được bạn bè và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Thế nhưng, đây đó vẫn có những luận điệu lạc lõng của một số kẻ xấu, cơ hội chính trị với ý đồ xuyên tạc sự thật lịch sử.
“Di sản quý nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng, sản phẩm tổng hợp của chất hào hiệp Nam Bộ, chất kiên cường và tài năng sáng tạo Việt Nam, chất tiên phong của giai cấp công nhân, chất cách mạng của người yêu nước, người cộng sản, chất nhân đạo của con người” - cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nhận xét về Bác Tôn (anh Hai Thắng) như thế.