Kết quả tìm kiếm cho "xạ thủ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 83545
Ngày 15/9, UBND xã An Cư phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang và Dự án Mekong NbS giai đoạn II (2026 - 2029) do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tài trợ chính thức triển khai mô hình nuôi cá tự nhiên trong mùa lũ năm 2026.
Trong bối cảnh thương mại quốc tế hội nhập sâu rộng, các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng được nâng cao. Tiêu chuẩn này không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm nội tại mà còn bao gồm quy cách đóng gói, chằng buộc và bảo vệ hàng hóa.
30 nông dân tiêu biểu ở các lĩnh vực trên địa bàn xã Hòn Đất (An Giang) được tập hợp vào Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, tạo môi trường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn.
Ngày 15/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đến dự cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Giang Thành năm 2026. Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng quà cho các lực lượng trực tiếp tham gia thực binh.
Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thượng Điền, xã Hòa Điền (An Giang), cho lợi nhuận 20,363 triệu đồng/ha trong vụ hè thu 2026, cao hơn ruộng đối chứng 9,077 triệu đồng/ha.
Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh An Giang có 23.047 lớp, huy động 721.790 trẻ em, học sinh đến trường; ngành giáo dục tiếp tục rà soát đội ngũ, ổn định trường lớp và bảo đảm an toàn trường học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kết quả rà soát nhu cầu của học sinh ở 34 tỉnh, thành cho thấy đến 18 giờ ngày 14/9/2026, cả nước vẫn còn thiếu trên 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 15/9 đến 16/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện 1 đợt lũ.
Ngày 15/9, Trạm Y tế xã Mỹ Đức (An Giang) chính thức đưa bệnh án điện tử vào sử dụng, sau khi nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị, hoàn thiện hệ thống và tập huấn đội ngũ cán bộ.
Qua khảo sát tại xã Tri Tôn (An Giang), Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị địa phương đánh giá hiệu quả các công trình, chính sách đã đầu tư, sử dụng đúng mục đích và phát huy nguồn lực hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.
Hơn 60 hội viên, nông dân xã Ô Lâm đề xuất được hỗ trợ vốn, tập huấn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và tăng cường liên kết tiêu thụ để giảm áp lực chi phí, hạn chế tình trạng bị ép giá nông sản.
Từ cuối năm 2006 khi vừa bước vào đại học, anh Nguyễn Văn Phương (bút danh Chân Phương, ngụ xã Phú Tân) tự mày mò trên internet và luyện từng nét chữ bằng bút bi trên giấy do thời điểm đó môn nghệ thuật này chưa phổ biến. Niềm vui của anh đơn giản là lòng yêu thích nét đẹp chữ Việt và sự "mê hoặc" từ những mẫu thư pháp của các bậc tiền bối.