Quốc hội Iraq ấn định thời điểm bầu Tổng thống mới

Quang cảnh phiên họp Quốc hội Iraq tại Thủ đô Baghdad. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 30/3, Quốc hội Iraq đã ấn định ngày 11/4 là thời điểm tổ chức phiên họp bầu Tổng thống mới, trong nỗ lực chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài tại quốc gia này.
Theo thông báo từ Quốc hội Iraq, quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp mở rộng của lãnh đạo các lực lượng chính trị trong Quốc hội nhằm hoàn thiện chương trình nghị sự lập pháp và quy trình bỏ phiếu cho các ủy ban thường trực.
Iraq đã tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng 11/2025. Theo Hiến pháp nước này, Quốc hội phải bầu ra Tổng thống với đa số 2/3 số phiếu trong vòng 30 ngày kể từ phiên họp đầu tiên.
Đây là bước đi bắt buộc trước khi chính thức đề cử Thủ tướng từ khối lớn nhất tại Quốc hội để thành lập nội các mới với đầy đủ quyền hành pháp.
Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo Luật Chống lừa đảo trực tuyến

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 7 của Campuchia. (Ảnh: BỘ THÔNG TIN CAMPUCHIA)
Quốc hội Campuchia ngày 30/3 đã thông qua dự thảo Luật Chống lừa đảo trực tuyến, quy định nhiều mức án tù, trong đó có thể phạt tù chung thân đối với những kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo.
Tại kỳ họp thứ 5 nhiệm kỳ lập pháp thứ 7 do Chủ tịch Khuon Sodary chủ trì, Quốc hội Campuchia đã thông qua dự thảo Luật Chống lừa đảo trực tuyến. Tất cả 112 nhà lập pháp có mặt đã nhất trí thông qua dự thảo luật.
Dự thảo luật sẽ cần được Thượng viện xem xét lần cuối trước khi trình lên Quốc vương Norodom Sihamoni ký ban hành.
Mỹ mở cửa lại Đại sứ quán tại Venezuela sau 7 năm gián đoạn

Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ (trái) ở Caracas, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/3 thông báo Đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela đã chính thức nối lại hoạt động toàn diện, khép lại 7 năm gián đoạn quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Sau sự kiện trên, Washington đã làm việc với chính quyền lâm thời tại Venezuela, do bà Delcy Rodriguez - Phó Tổng thống dưới thời ông Maduro - đứng đầu.
Hai bên đang đàm phán về một chương trình nghị sự mới, gồm việc hợp tác chống buôn bán ma túy, giải phóng các nguồn tài chính của Venezuela, khai thác dầu mỏ, thăm dò khoáng sản và khôi phục đối thoại ngoại giao.
Việc tái lập hoạt động ngoại giao toàn diện tại Caracas được đánh giá là bước đi then chốt nhằm bình thường hóa quan hệ Mỹ - Venezuela sau nhiều năm căng thẳng kéo dài.
Nga tạm dừng giao dịch ngoại tệ và vàng trên thị trường nội địa

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)
Ngày 30/3, Bộ Tài chính Nga thông báo nước này đã quyết định đình chỉ các hoạt động mua bán ngoại tệ và vàng hàng tháng trên thị trường nội địa cho đến ngày 1/7.
Quyết định được đưa ra dựa trên những điều chỉnh đã được lên kế hoạch đối với tham số giá dầu cơ bản nhằm tăng cường khả năng chống chịu của tài chính công và củng cố hệ thống tài chính quốc gia.
Bộ Tài chính Nga cho biết, khi các hoạt động được nối lại, quy trình cụ thể sẽ được xác định dựa trên khối lượng giao dịch mua bán ngoại tệ và vàng đã được hoãn tích lũy kể từ tháng ba.
Trước đó, Chính phủ Nga cho hay Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấm xuất khẩu vàng tinh luyện dạng thỏi có khối lượng trên 100g kể từ ngày 1/5.
Châu Âu khuyến nghị người dân hạn chế đi lại để tiết kiệm năng lượng

Một chiếc xe rời trạm xăng ở Berlin, Đức, ngày 9/3/2026. (Ảnh: Xinhua)
Ngày 30/3, Ủy ban Châu Âu yêu cầu các quốc gia thành viên cân nhắc việc cắt giảm sử dụng dầu và khí đốt, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhằm chuẩn bị cho "sự gián đoạn kéo dài" đối với nguồn cung năng lượng từ cuộc chiến ở Trung Đông.
Yêu cầu này được đưa ra bởi Ủy viên Năng lượng Liên minh Châu Âu (EU) Dan Jorgensen. Trong một bức thư gửi tới các bộ trưởng năng lượng quốc gia, ông Jorgensen cho biết các chính phủ nên cân nhắc "các biện pháp tiết kiệm nhu cầu tự nguyện, với sự chú ý đặc biệt đến lĩnh vực giao thông vận tải".
Các bộ trưởng năng lượng Châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 31/3 để thảo luận về cách giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Ấn Độ đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo để đối phó khủng hoảng khí đốt

(Ảnh minh họa. THX/TTXVN)
Phát biểu trước Quốc hội ngày 30/3, Thứ trưởng Năng lượng Ấn Độ Shripad Naik cho biết Chính phủ nước này đang đẩy nhanh tiến độ cấp phép vận hành các dự án điện gió và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, đồng thời thúc đẩy các nguồn phát điện thay thế để bù đắp phần sụt giảm từ điện khí.
Để bảo đảm an ninh điện năng trong mùa Hè, New Delhi cũng theo dõi chặt tiến độ các dự án nhiệt điện than và thủy điện dự kiến đi vào vận hành từ tháng 6/2026.
Giới chức Ấn Độ khẳng định hệ thống điện hiện vẫn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu, kể cả khi sản lượng điện khí suy giảm.
Cùng với việc thúc đẩy năng lượng tái tạo, Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu nhà máy nhiệt điện chạy than nhập khẩu công suất 4 GW của Tata Power tại bang Gujarat hoạt động tối đa từ ngày 1/4 đến 30/6.
Diễn đàn Vũ trụ Nga sẽ diễn ra ngày 9/4 tại Moscow

Nguồn ảnh: Russianspaceforum.ru
Diễn đàn Vũ trụ Nga sẽ được tổ chức ngày 9/4 tới tại Moscow trong khuôn khổ Tuần lễ Vũ trụ thường niên, do Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) tổ chức, Quỹ Roscongress vận hành, với sự hỗ trợ của Chính phủ Liên bang Nga.
Diễn đàn sẽ giới thiệu những thành tựu quan trọng của ngành vũ trụ Nga qua các giai đoạn, cũng như những ứng dụng thiết thực đối với đời sống hiện nay và triển vọng trong tương lai.
Diễn đàn tập trung thảo luận về việc phát triển nguồn nhân lực trẻ và mở rộng cơ hội cho các nhà đầu tư thông qua mô hình đối tác công - tư.