Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 1. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tại tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 thuộc Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao danh hiệu cao quý này nhằm ghi nhận chặng đường hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị.
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Việt Bắc - Quân khu 1 luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, là phên dậu chiến lược phía Đông Bắc của Tổ quốc, căn cứ địa cách mạng, Thủ đô kháng chiến, cái nôi của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 1 tại vùng đất Việt Bắc tiếp tục xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, tuyệt đối không chủ quan lơ là, giữ vững khu vực phòng thủ và gắn kết chặt chẽ với nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quốc hội thông qua việc đưa các loại thuế xăng dầu về mức 0%

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. (Ảnh: thủy Nguyên/Báo Nhân dân)
Sáng 12/4, với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành (460/460), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay.
Mức thuế bảo vệ môi trường cho xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay sẽ về mức 0 đồng/lít. Đồng thời, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt cho các loại xăng cũng áp dụng mức 0%. Các mặt hàng này thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026, trừ một số trường hợp tại Khoản 2, Điều 4. Quốc hội giao Chính phủ chủ động điều chỉnh thời gian hiệu lực dựa trên diễn biến thị trường thế giới và báo cáo tại kỳ họp gần nhất.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh
.png)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: TTXVN
UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup phối hợp UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh tổ chức khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự lễ khởi công.
Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed thuộc Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, với tổng mức vốn hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD.
Tuyến đường sắt sẽ đi qua 3 ga trung chuyển gồm Gia Bình tại Bắc Ninh, Ninh Xá tại Hải Phòng, Yên Tử tại Quảng Ninh và kết thúc tại 1 depot đặt ở ga Hạ Long. Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đánh dấu bước tiến mới trong hạ tầng giao thông quốc gia.
Dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI vào tháng 5/2026

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng 3 Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X - Ảnh: Quan Vinh/Tuổi Trẻ
Thông tin được công bố tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, khóa X. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI dự kiến diễn ra từ ngày 11/5 đến 13/5/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Nhân sự dự kiến tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 405 vị, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 21,4% và người ngoài Đảng chiếm 46,6%.
Hội nghị đã xem xét, hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với 3 nhân sự.
Ông Nguyễn Phi Long, bà Lê Thị Thủy và ông Nguyễn Anh Tuấn đã được hiệp thương tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.
Quảng Trị: Bắt giữ xe tải vận chuyển trái phép 1.500 lít xăng sát biên giới

Ô-tô tải chở hàng chục can nhựa đựng xăng vận chuyển trái phép qua biên giới. Ảnh: Báo Nhân dân
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp bắt giữ vụ buôn lậu xăng dầu tại khu vực biên giới. Lực lượng chức năng tiến hành chặn kiểm tra xe ô-tô tải biển kiểm soát 74D-007.27, do Nguyễn Thanh Lương, sinh năm 1970, trú thôn Nại Cửu, xã Lao Bảo điều khiển.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên phương tiện chở 50 can loại 30 lít, chứa tổng cộng khoảng 1.500 lít xăng không hóa đơn chứng từ. Tài xế khai nhận đã mua số hàng này tại một cây xăng ở xã Khe Sanh, sau đó vận chuyển đến sát biên giới thuộc xã Lao Bảo để chia nhỏ, đưa sang Lào tiêu thụ bằng xe máy. Hiện, đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.
Giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu đồng loạt tăng mạnh

Nông dân huyện Phước Long (Bạc Liêu) sử dụng máy gặt đặp liên hợp thu hoạch lúa. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tại đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi tại ruộng loại lúa thơm cao nhất là 5.950 đồng/kg, trung bình là 5.686 đồng/kg, tăng 96 đồng/kg; lúa thường cũng tăng trung bình 82 đồng/kg, giá cao nhất là 5.550 đồng/kg, trung bình là 5.461 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động ở mức từ 375 - 380 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 375 USD/tấn của tuần trước.
Không chỉ Việt Nam, giá gạo xuất khẩu tại các quốc gia sản xuất và xuất khẩu gạo hàng đầu Châu Á khác cũng đồng loạt tăng trong tuần qua. Đà tăng này xuất phát từ nhu cầu thị trường cải thiện, sự tăng giá của đồng nội tệ tại một số quốc gia, cùng với chi phí vận tải và vật tư leo thang do tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông.
391 học sinh xuất sắc dự Lễ vinh danh Trạng nguyên tiếng Việt lần thứ 11

Sau 11 năm phát triển, Trạng nguyên tiếng Việt đã thu hút hơn 19 triệu lượt học sinh tham gia. Ảnh: Báo Nhân dân
Tại Hà Nội, Lễ vinh danh và trao giải Trạng nguyên tiếng Việt lần thứ 11 đã diễn ra trang trọng dành cho học sinh tiểu học toàn quốc. Năm nay, chủ đề của chương trình là “Vun gốc tiếng Việt- Dưỡng mạch hiền tài - Viết tiếp tương lai”.
Sau 11 năm phát triển, sân chơi do Trạng Nguyên Education tổ chức đã thu hút hơn 19 triệu lượt học sinh, riêng năm học 2025 - 2026 có hơn 6 triệu học sinh từ 34 tỉnh, thành phố tham gia.
Tại buổi lễ, danh hiệu Trạng nguyên cao nhất đã được trao cho em Nguyễn Vũ Trâm Anh thuộc Trường Tiểu học Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội và em Lộc Minh Khang thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
Thị trường du lịch kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bùng nổ sức mua

Du khách tìm tour du lịch hè tại VITM 2026 - Ảnh: Nguyễn Hiền/Tuổi Trẻ
Tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 diễn ra từ 10 đến 12/4, thị trường du lịch dịp giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) và lễ 30/4, 1/5 đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Đại diện Saigontourist Hà Nội cho biết, dù vé máy bay tăng 30%, lượng khách đặt tour vẫn tăng 10 - 15% so cùng kỳ năm ngoái nhờ các đơn vị đã đặt dịch vụ từ cuối năm 2025.
Tại Trung Quốc, các tour có giá từ 3,7 triệu đồng/khách đến 20 triệu đồng/khách đang là điểm sáng khu vực Đông Bắc Á bên cạnh Nhật Bản và Hàn Quốc.
Trong nước, Vietravel và các hãng lữ hành ghi nhận nhu cầu cao tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết và vùng Tây Bắc với mức tăng từ 15 - 20%. Dù ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông, tâm lý du khách Việt Nam vẫn rất tích cực trong suốt quý 2 năm nay.
Tỉnh Lâm Đồng nỗ lực vượt "khó khăn kép" thúc đẩy du lịch năm 2026

Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách. Báo Quân đội Nhân dân.
Từ đầu tháng 3/2026, ngành du lịch Lâm Đồng đối mặt thách thức lớn khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm dừng hoạt động 6 tháng từ ngày 4/3 để nâng cấp và giá xăng dầu tăng cao. Dự kiến, việc gián đoạn này khiến địa phương mất khoảng 1 triệu lượt khách.
Trước tình hình đó, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã triển khai kịch bản thu hút 11 - 12 triệu lượt khách trong giai đoạn sân bay đóng cửa. Hiện, đã có hơn 40 doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu du lịch năm 2026, với mức giảm giá từ 10 - 50%.
Dù dự án nâng cấp Quốc lộ 28B dài 68km với tổng mức đầu tư 1.435 tỷ đồng khó hoàn thành đúng hạn tháng 4/2026, tỉnh vẫn quyết tâm đạt mục tiêu đón 26 triệu lượt khách và doanh thu 71.500 tỷ đồng thông qua các sự kiện lớn như Festival hoa Đà Lạt-Lâm Đồng lần thứ XI.
Marchuk Dzianis lần thứ 4 thắng chặng tại Giải Đua xe đạp Non sông liền một dải
.png)
Marchuk Dzianis mừng chiến thắng chặng 9. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân
Chặng 9 Giải Đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2026 mang tên "Non sông liền một dải" đã diễn ra tại TP Huế với lộ trình vòng đua Dã Viên - Phú Xuân dài 54km.
Tại sprint 1, Nguyễn Văn Lãm thuộc TP Hồ Chí Minh Vinama giành chiến thắng, trong khi Ilia Shchegolkov của Nhựa Bình Minh TP Hồ Chí Minh đứng đầu sprint 2.
Ở màn nước rút về đích, tay đua Marchuk Dzianis từ đội Kenda Đồng Nai xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 11 phút 23 giây. Kết quả này giúp vận động viên người Belarus có lần thứ 4 thắng chặng, tiếp tục giữ Áo vàng và Áo xanh.
Đội Kenda Đồng Nai dẫn đầu đồng đội với tổng thời gian 65 giờ 15 phút 18 giây. Ngoài ra, Nguyễn Văn Nhã bảo vệ Áo cam và Lâm Gia Hào giữ Áo trắng.
Ngày 13/4, đoàn đua sẽ thi đấu chặng 10 từ TP Huế đi TP Đà Nẵng.
BTV