Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân
.jpg)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2026); trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Bộ Công an vì những thành tích đặc biệt xuất sắc từ năm 2014 đến 2024.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích của lực lượng tham mưu CAND trong 80 năm qua. Đồng chí yêu cầu lực lượng tham mưu tiếp tục phát huy tinh thần "trung thành - tận tụy; mưu trí - sáng tạo; đoàn kết - lập công", phấn đấu hiện đại hóa trước năm 2030.
Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò "bộ óc thứ hai" của lực lượng tham mưu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia hướng tới giữa thế kỷ 21 và chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Siết chặt an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố năm 2026
(1).jpg)
Các cơ quan liên quan sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Báo Nhân Dân
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Phó Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ký ban hành Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" 2026, tập trung siết chặt quản lý dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.
Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/4 - 15/5 trên phạm vi toàn quốc nhằm giảm thiểu nguy cơ ngộ độc tại trường học và doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo sẽ thành lập 5 đoàn liên ngành kiểm tra tại nhiều địa phương, như: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Ngãi, Gia Lai, Phú Thọ.
Theo kế hoạch, các cơ sở vi phạm có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng tùy mức độ. UBND các cấp có trách nhiệm phối hợp thanh tra chặt chẽ từ cấp tỉnh đến xã phường để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
Đường sắt Việt Nam mở bán vé tàu khách dịp hè 2026
.jpg)
Đường sắt Việt Nam mở bán vé tàu hè 2026.
Từ ngày 11/4, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu phục vụ nhu cầu đi lại dịp hè 2026 cho các hành trình từ ngày 15/5 đến hết 16/8/2026.
Đơn vị duy trì 5 đôi tàu Thống Nhất từ SE1 đến SE10 tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và nhiều mác tàu du lịch, như: NA1/NA2, QB1/QB2, SE19/SE20, SE21/SE22, SE29/SE30, SNT1/SNT2, SPT1/SPT2 kết nối Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết.
Tại phía Bắc, các đôi tàu HĐ1, HĐ2, HĐ3, HĐ4 chạy tuyến Đà Nẵng - Huế, SP3, SP4, SP7, SP8 đi Lào Cai và 4 đôi tàu đến Hải Phòng cũng được tăng cường. Tại Lâm Đồng, tuyến Đà Lạt - Trại Mát bổ sung thêm tàu DL5/DL6.
Chính sách giảm giá được áp dụng từ 5% - 10% cho cá nhân mua vé trước 20 ngày, giảm 15% tuyến Lào Cai và chiết khấu 3% - 9% cho tập thể từ 20 người trở lên.
Gần 1.000 thí sinh tranh tài Chung kết Olympic Tin học miền Trung -Tây Nguyên
(1).jpg)
Các thí sinh bảng siêu cúp làm bài thi.
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) phối hợp Hội Tin học Việt Nam, ICPC Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng và Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tổ chức khai mạc vòng chung kết Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung -Tây Nguyên lần thứ VII năm 2026.
Sau vòng tuyển chọn ngày 28/2 với 3.046 học sinh từ 502 trường tại 34 tỉnh, thành phố, ban tổ chức đã chọn ra 996 thí sinh xuất sắc nhất từ 248 trường tham dự chung kết. Các thí sinh tranh tài tại 4 bảng thi, gồm: AI Challenge (158 thí sinh), siêu cúp (146 thí sinh), chuyên tin (233 thí sinh) và không chuyên tin (459 thí sinh), với tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng.
Nắng nóng gay gắt, liên tiếp xảy ra cháy rừng ở Nghệ An
(1).jpg)
Người dân và lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia diễn tập chữa cháy rừng năm 2026. Ảnh: TTXVN
Những ngày đầu tháng 4, khi nắng nóng bắt đầu gay gắt, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Tân Châu, Châu Bình và Tam Hợp.
Toàn tỉnh hiện đã “kích hoạt” 12 camera giám sát tại các khu vực rừng trọng điểm. Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương, các Hạt kiểm lâm, Ban quản lý các khu bảo tồn, các lâm trường chủ động tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rung bằng nhiều biện pháp.
Tỉnh Nghệ An có hơn 975.430ha diện tích đất có rừng; trong đó, rừng tự nhiên có hơn 790.430ha, rừng trồng hơn 184.900ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 59%. Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế là một trong số những địa phương có diện tích rừng lớn nhất cả nước.
Hoa hậu Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist quảng bá du lịch tại TP. Hồ Chí Minh
(1).jpg)
Những khung hình tại đường sách TP. Hồ Chí Minh mang lại cảm giác gần gũi, đời thường. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Đương kim Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist gây chú ý với bộ ảnh street style năng động tại các biểu tượng văn hóa của TP. Hồ Chí Minh. Hoa hậu người Mỹ đã chọn Bưu điện Trung tâm TP. Hồ Chí Minh, công trình kiến trúc hơn 130 năm tuổi hoàn thành từ năm 1891 và đường sách TP. Hồ Chí Minh làm bối cảnh chính.
Trong nhịp sống trẻ trung của Việt Nam, Yolina Lindquist chia sẻ cô rất yêu thích ẩm thực bản địa. Với vai trò đại sứ hình ảnh Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh 2026 và cộng tác cùng Smile Train, cô tích cực quảng bá hình ảnh Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế.
Bộ Nội vụ khẳng định không nghỉ lễ liên tục 9 ngày
Thông tin từ Bộ Nội vụ, hiện không có chủ trương điều chỉnh hay hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 thành 9 ngày liên tục. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương cho biết lịch nghỉ vẫn thực hiện theo đúng Bộ luật Lao động năm 2019.
Cụ thể, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) rơi vào chủ nhật 26/4 nên người lao động được nghỉ bù vào thứ hai 27/4, tạo thành kỳ nghỉ 3 ngày từ 25/4 đến 27/4. Sau đó, người lao động đi làm bình thường trong 2 ngày 28 và 29/4 trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Với việc lễ 30/4 và 1/5 rơi vào thứ năm và thứ sáu, công chức và người lao động có chế độ nghỉ thứ bảy sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục đến hết ngày 3/5. Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc lịch nghỉ đã thông báo.
Bánh mì Việt Nam lọt top 3 loại bánh mì kẹp ngon nhất thế giới năm 2026
(1).jpg)
Du khách quốc tế thích thú khi thưởng thức bánh mì Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Theo thông tin từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, kênh truyền hình CNN của Mỹ vừa cập nhật danh sách 25 loại bánh mì kẹp ngon nhất thế giới vào tháng 4/2026, trong đó bánh mì Việt Nam xuất sắc đứng ở vị trí thứ 3.
Được người Pháp mang đến từ thế kỷ XIX và biến tấu phù hợp khẩu vị bản địa, món ăn này hiện là biểu tượng giao thoa văn hóa độc đáo. Bên cạnh bánh mì Việt Nam, CNN còn đề xuất các cái tên khác như pan bagnat, bocadillo de jamón Ibérico, torta ahogada, tramezzino, shawarma và chivito từ các quốc gia Tây Ban Nha, Mexico hay Uruguay.
Với sự kết hợp tinh tế giữa thịt heo, giò lụa, rau củ muối trong lớp vỏ giòn rụm, bánh mì không chỉ là món ăn đường phố trứ danh mà còn góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước ra thế giới.
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo du lịch dịp cao điểm hè
(1).jpg)
Ảnh minh họa. Báo Nhân dân
Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cảnh báo về các bẫy lừa đảo trực tuyến đang gia tăng. Trong kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và đợt 30/4 - 1/5 sắp tới, nhu cầu đặt tour và phòng của người dân tăng mạnh khiến các đối tượng xấu lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.
Các thủ đoạn phổ biến bao gồm giả mạo fanpage tích xanh, xây dựng website nhái hoặc mạo danh nhân viên hãng tàu để yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc
Cục Du lịch quốc gia Việt Nam khuyến cáo du khách tuyệt đối không giao dịch qua các kênh lạ, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân và chỉ nên đặt dịch vụ qua các đơn vị có pháp lý rõ ràng nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân trong mùa cao điểm.
Giáo sư Đinh Thị Mai Thanh nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm từ Chính phủ Pháp
(1).jpg)
Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet chúc mừng Giáo sư -Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm. Ảnh: TTXVN
Tại Hà Nội, Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet đã thay mặt Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho Giáo sư -Tiến sỹ Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là danh hiệu cao quý có từ đầu thế kỷ 19 nhằm vinh danh các đóng góp xuất sắc trong khoa học và giáo dục.
Sinh năm 1974 tại Hải Dương, bà Đinh Thị Mai Thanh tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1994 và bảo vệ luận án tiến sỹ tại Trường Đại học Paris VI năm 2003. Trong sự nghiệp, bà đã công bố hơn 220 bài báo quốc tế, chủ nhiệm 21 đề tài nghiên cứu và nhận giải thưởng L'Oréal - UNESCO năm 2010. Dưới sự lãnh đạo của bà, USTH đã trở thành biểu tượng hợp tác giáo dục thành công giữa Việt Nam và Pháp.
BTV