Tin tức nổi bật trong nước ngày 13/4

13/04/2026 - 18:58

 - Các tin đáng chú ý: Gần 2,2 triệu đảng viên học tập Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV; gần 20 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất vay và huy động; giá gas đồng loạt hạ nhiệt; nhiều tỉnh xuất khẩu lô nông sản đầu tiên sang Australia…

 

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico duyệt đội danh dự - Ảnh: Nguyễn Khánh/Tuổi Trẻ

Tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm Việt Nam trong 3 ngày. Trước đó, khoảng 10h sáng, ông Robert Fico đã đặt hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ ba ông Robert Fico thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng kể từ các năm 2008 và 2016.

Tại cuộc hội đàm, hai lãnh đạo thảo luận về việc nâng cấp quan hệ song phương và hợp tác đa phương diện. Chuyến thăm có ý nghĩa trong chính sách đối ngoại hướng tới Châu Á - Thái Bình Dương của Slovakia. Sự kiện này tiếp nối đà phát triển quan hệ từ các năm 2024 và 2025, khẳng định tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Gần 20 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất vay và huy động

Nhiều ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất. Trong ảnh: giao dịch tại một ngân hàng ở TP.HCM - Ảnh: Q.Định/Tuổi Trẻ

Khoảng 20 ngân hàng đã công bố giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế sau cuộc họp đồng thuận với Ngân hàng Nhà nước. Mức giảm sâu nhất lên tới 3%/năm đối với lãi suất cho vay và 0,5 - 1%/năm với lãi suất huy động.

Cụ thể, từ ngày 13/4, Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động kỳ hạn từ 24 tháng trở lên, kéo theo lãi suất cho vay giảm tương ứng. Nam A Bank giảm lãi suất cho vay cá nhân đến 3%/năm, trong khi Sacombank cũng điều chỉnh giảm từ 10/4.

Tại các đơn vị khác như ACB và VIB, lãnh đạo ngân hàng đều nhận định áp lực từ Fed là hiện hữu nhưng sẽ nỗ lực bình ổn. TPBank dự báo lãi suất huy động sẽ ổn định quanh mốc 7%/năm. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam kế hoạch năm 2026 sẽ huy động 1 tỷ USD vốn ngoại với kỳ hạn 3 - 5 năm.

Đại diện các ngân hàng cho biết sẽ kiểm soát dòng vốn tín dụng vào đúng lĩnh vực sản xuất, hạn chế chảy vào các hoạt động đầu cơ, giúp kìm hãm đà tăng của lãi suất huy động.

Ban hành chuẩn nghề nghiệp mới cho giáo viên sơ cấp và trung cấp

Ảnh minh họa. Báo Nhân dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 24/2026/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên sơ cấp và trung cấp. Bộ quy định này gồm 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí nhằm đánh giá toàn diện phẩm chất, năng lực chuyên môn của đội ngũ nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Các tiêu chuẩn tập trung vào đạo đức nghề nghiệp, năng lực giảng dạy và khả năng thích ứng với công nghệ mới trong đào tạo, phù hợp chủ trương thu hút người có trình độ cao giảng dạy, nghiên cứu. Trong đó, lần đầu tiên quy định chức danh giáo viên sơ cấp hạng II, hạng I.

Văn bản này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa chất lượng giáo viên, làm cơ sở để các đơn vị thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành giáo dục.

Bộ Y tế tăng cường phòng chống dịch viêm não mô cầu gia tăng

Tăng cường phòng, chống các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Trước tình hình bệnh viêm não mô cầu diễn biến phức tạp, Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các địa phương triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp. Từ đầu năm 2026, các trường hợp mắc bệnh đã được ghi nhận tại Hà Nội, Hà Tĩnh, Lào Cai, An Giang, Vĩnh Long và Lâm Đồng.

Đáng chú ý, tại đặc khu Phú Quốc thuộc tỉnh An Giang, một bé gái 11 tuổi đã tử vong do mắc bệnh. Tại Lâm Đồng, một học sinh 14 tuổi nhiễm bệnh khiến hơn 60 người tiếp xúc gần phải theo dõi y tế chặt chẽ. Trước đó, trong năm 2025, cả nước đã ghi nhận gần 100 ca mắc và 3 ca tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân và tiêm chủng đầy đủ để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Xử phạt đến 20 triệu đồng nếu lắp điện mặt trời mái nhà không thông báo

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà không thông báo sẽ bị phạt - Ảnh: Q.Đ/Tuổi Trẻ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 133 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực với nhiều mức phạt cụ thể. Trường hợp phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ là hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối với hệ thống điện quốc gia ở cấp điện áp trung áp trở lên sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng nếu không gửi thông báo hoặc lắp đặt khi chưa có giấy chứng nhận.

Đối với cấp điện áp hạ áp, hành vi không thông báo đầy đủ nội dung bị phạt tối đa 3 triệu đồng nếu tái phạm. Ngoài ra, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực này là 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức.

Nghị định cũng quy định mức phạt 30 - 40 triệu đồng cho hành vi sách nhiễu khách hàng và tối đa 30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện cao hơn quy định.

Giá gas đồng loạt hạ nhiệt từ trung tuần tháng 4

Thị trường gas phía Nam đang giảm giá mạnh sau đợt tăng 95.000 đồng vào 1/4. Cụ thể, từ 13/4, VT Gas giảm 20.000 đồng cho bình 12kg và 75.000 đồng với bình 45kg. Các nhãn hiệu Gas City Petro, Vina Pacific Petro và Vimexco thuộc Công ty Cổ phần Năng lượng Long Yin Long An cũng khống chế mức giá lẻ không quá 627.500 đồng/bình 12kg.

Trước đó, H-Gas của Hồng Mộc đã giảm giá từ 6/4, đưa mức bán lẻ về khoảng 559.000 - 579.000 đồng. Saigon Petro áp dụng chiết khấu đại lý tới 30.000 đồng/bình 12kg và 112.500 đồng/bình 45kg. Nguyên nhân giảm do giá thế giới từ tháng 3/2026 hạ nhiệt.

Nội Bài đồng hành cùng hành khách đặc biệt trong hành trình Travel Rehearsal

Những chiếc máy Body Scanner hay quy trình soi chiếu vốn dễ gây hoảng sợ đã được nhân viên an ninh giải thích nhẹ nhàng, giúp các em hiểu đây là bước để bảo vệ an ninh, an toàn cho chuyến bay và cho chính mình.

Tại Nhà ga hành khách T2 thuộc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã diễn ra chương trình trải nghiệm quy trình hàng không đầy ý nghĩa cho trẻ em nhạy cảm về giác quan. Đây là nỗ lực phối hợp giữa Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Hãng hàng không Emirates của Vương quốc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS).

Trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ, các em được làm quen với các thủ tục từ quầy check-in, soi chiếu an ninh qua máy Body Scanner đến khoang máy bay. Với hơn 100 triệu người trên thế giới đối mặt với thách thức về giác quan, chương trình Travel Rehearsal giúp xóa bỏ rào cản tâm lý, khẳng định cam kết của ngành hàng không trong việc phục vụ bình đẳng mọi hành khách tại cửa ngõ Thủ đô.

Đồng Nai khẩn trương ứng phó nguy cơ cháy rừng cấp V

Diễn tập phòng chống cháy rừng tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập (xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai). Ảnh tư liệu TTXVN

Theo dữ liệu từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm ngày 13/4, tỉnh Đồng Nai hiện có 46/95 phường, xã nằm trong diện nguy cơ cháy rừng cấp V và 20/95 địa phương ở mức cấp IV. Trước tình hình nắng nóng mùa khô năm 2026, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành công văn hỏa tốc số 5832/UBND-KTN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tăng cường phòng chống cháy rừng.

Gần đây, địa phương đã xảy ra hai vụ việc nghiêm trọng: ngày 22/3 tại khoảnh 1 tiểu khu 26434, Ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành gây thiệt hại 9 ha và ngày 29/3 tại khoảnh 3 tiểu khu 145, ấp Hiếu Liêm, xã Trị An gây thiệt hại 1 ha.

Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cùng Hạt Kiểm lâm khu vực 2 và Hạt Kiểm lâm khu vực 5 đang phối hợp các bên như Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, UBND xã Trị An để điều tra nguyên nhân và triển khai phương châm 4 tại chỗ nhằm bảo vệ diện tích 349.000 ha rừng.

Tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 2 cá thể tê tê thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm

Hiện 2 cá thể Tê tê trên đã được chính quyền địa phương tạm thời giao Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà quản lý, chăm sóc. Ảnh: TTXVN

UBND xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa tiếp nhận 2 cá thể tê tê do người dân phát hiện tự nguyện giao nộp. Cụ thể, khi đang đi làm gần khu vực cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận xã Cam Lộ, anh Lê Thanh Tùng trú tại thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Lộ cùng bạn đã phát hiện 2 cá thể tê tê (hay còn gọi là trút) có trọng lượng hơn 4kg bên đường.

Anh Tùng đã liên hệ Công an xã Cam Lộ để giao nộp. Sau khi tiếp nhận, hiện 2 cá thể tê tê trên đã được chính quyền địa phương tạm thời giao Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà quản lý, chăm sóc trong thời gian hoàn thiện các thủ tục xử lý thả về tự nhiên theo quy định.

Đồng Tháp, Vĩnh Long chính thức xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Australia

Trái bưởi đạt tiêu chuẩn của tỉnh Đồng Tháp được xuất khẩu sang thị trường Australia. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean tổ chức lễ xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Australia. Tỉnh hiện có 4.364 ha bưởi với sản lượng trên 65.000 tấn mỗi năm. Toàn tỉnh đã được cấp 23 vùng trồng bưởi với 31 mã số trên diện tích 470,85 ha; trong đó 16 vùng trồng với 22 mã số xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Hàn Quốc với diện tích 249,4 ha.

Lô hàng này ghi dấu ấn khi 1 vùng trồng đầu tiên đủ điều kiện sang Australia sau gần hai năm đánh giá nghiêm ngặt. Bà Phạm Thị Ngọc Thạch và bà Hoàng Mai Vân Anh từ GQSP UNIDO khẳng định đây là bước tiến lớn cho nông sản Việt Nam. Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean đã ký kết với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Phong của bà Trần Thanh Phong để xây dựng vùng nguyên liệu bền vững.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng phối hợp cùng Vina T&T Group tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi da xanh đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long sang thị trường Australia.

Yarash Uladzislau đoạt Áo vàng sau chặng đua vượt 3 ngọn đèo

Yarash Uladzislau "xé" áo vàng thành công sau chặng 10 Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh: CYCLING NEWS

Chặng 10 cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh HTV - Tôn Đông Á 2026 diễn ra ngày 13/4 chứng kiến biến động lớn trên bảng tổng sắp. Lộ trình 113km từ Huế vào Đà Nẵng buộc các tay đua chinh phục 3 con đèo gồm Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.

Tại đỉnh Hải Vân, Lucio Pierantozzi của Võ Đắc Đồng Nai xuất sắc cán đích đầu tiên để giành Áo đỏ. Tuy nhiên, ở cuộc đua về đích, Yarash Uladzislau thuộc đội TP. Hồ Chí Minh New Group đã bứt phá mạnh mẽ trong 1km cuối để giành chiến thắng chặng.

Kết quả này giúp Yarash Uladzislau chính thức "xé" Áo vàng từ tay Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) với khoảng cách hơn 2 phút 30 giây.

Các danh hiệu khác cũng đổi chủ khi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) lấy Áo cam và Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) đoạt Áo trắng. Duy nhất Marchuk Dzianis vẫn bảo vệ thành công chiếc Áo xanh.

Du lịch Thủ đô siết chặt chất lượng và làm mới sản phẩm dịp lễ 2026

Đại biểu và du khách trải nghiệm sản phẩm du lịch “Ký ức Cột cờ”, khám phá các tầng kiến trúc. Ảnh tư liệu: Thanh Tùng/TTXVN

Hướng tới kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương cùng dịp lễ 30/4 và 1/5, ngành Du lịch Thủ đô đang quyết liệt triển khai các giải pháp nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Trên nền tảng kết quả quý I/2026 với 8,82 triệu lượt khách và tổng thu gần 37 nghìn tỷ đồng, khoảng 80 sản phẩm du lịch đặc sắc đã được ra mắt, tập trung vào văn hóa, cộng đồng và kinh tế đêm.

Các điểm đến trọng điểm như Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Thiên đường Bảo Sơn sẽ tổ chức nhiều lễ hội hấp dẫn. Trong bối cảnh giá vé máy bay biến động, ngành du lịch chuyển hướng thu hút thị trường gần như Đông Bắc Á và đẩy mạnh kích cầu nội địa. Công tác thanh tra giá cả và chuyển đổi số đang được tăng cường để đảm bảo môi trường dịch vụ an toàn, chuyên nghiệp.

Mùa bướm rực rỡ tại Vườn quốc gia Cúc Phương thu hút du khách

Nhiều loài bướm với màu sắc đa dạng xuất hiện dày đặc tại các bãi trống trong rừng Cúc Phương. Ảnh: Báo Tin tức

Vườn quốc gia Cúc Phương đang bước vào mùa bướm đẹp nhất trong năm. Nằm trên địa bàn ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ với diện tích hơn 22.400 ha, khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng nhất Việt Nam này hiện ghi nhận khoảng 400 loài bướm khoe sắc rực rỡ.

Do điều kiện thời tiết thuận lợi, mùa bướm năm nay xuất hiện sớm hơn từ 2 - 3 tuần so với mọi năm, tạo nên khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ và sinh động hiếm có. Lượng khách đổ về Cúc Phương tăng rõ rệt để chiêm ngưỡng hàng vạn cánh bướm dập dờn ven suối và lối đi, mang lại trải nghiệm đặc biệt giữa lòng rừng già.

BTV