Tình thương “Mẹ đỡ đầu”

15/09/2025 - 05:00

 - Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa. Những việc làm ấy xoa dịu nỗi đau mất mát, trở thành điểm tựa vững chắc, giúp trẻ mồ côi có thêm động lực và điều kiện bước tiếp tương lai.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh cùng lãnh đạo Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh thăm, tặng quà em Danh Thảo Nguyên, ngụ xã Gò Quao. Ảnh: THỦY TIÊN

Đại dịch COVID-19 để lại hậu quả nặng nề, nhất là đối với trẻ em. Nhiều em trở thành trẻ mồ côi, gánh chịu nỗi đau mất người thân không gì có thể bù đắp được. Với những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, khi mất đi trụ cột gia đình, cuộc sống càng thêm chông chênh, tương lai trở nên lạc lõng. Hơn lúc nào hết, các em rất cần được quan tâm, hỗ trợ. Trong bối cảnh ấy, chương trình “Mẹ đỡ đầu” ra đời như một chiếc phao cứu sinh đầy nhân ái. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Ban đầu, chương trình chỉ hướng đến hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch COVID-19. Tuy nhiên, quá trình rà soát, nhận thấy còn rất nhiều trẻ mồ côi cũng cần được giúp đỡ, nhiều địa phương chủ động mở rộng phạm vi hỗ trợ.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thời gian qua, các cấp hội trong tỉnh đã thực hiện tốt vai trò kết nối, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, đặc biệt là trẻ mất cha mẹ vì COVID-19. Các cấp hội vận động nhà hảo tâm làm cầu nối cho các hoạt động chăm lo trẻ mồ côi. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình trên các kênh thông tin điện tử, mạng xã hội để lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng.

Ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” lại mất đi người thân, các em không chỉ đau đớn tột cùng mà còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Em Nguyễn Thị Như Ý (sinh năm 2012), ngụ xã Vĩnh Hòa, mồ côi mẹ vì COVID-19. Ý sống cùng dì ruột là bà Trần Thị Liễu, một phụ nữ đơn thân lớn tuổi và không có thu nhập ổn định. Cuộc sống của 2 dì cháu vô cùng khó khăn. Năm 2021, Như Ý được một nhà hảo tâm nhận hỗ trợ từ 500.000 đồng trở lên/quý. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa hỗ trợ 300.000 đồng/quý. Nhờ sự giúp đỡ ấy, Ý có thêm động lực để tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ. “Nhờ các cô chú quan tâm, hỗ trợ, em có điều kiện tiếp tục đi học. Em rất biết ơn, sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng cô chú”, Như Ý chia sẻ.

Đối với em Võ Văn Hòa (sinh năm 2015), ngụ xã Thạnh Đông, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã là những người mẹ thứ hai của em. Sau khi mẹ qua đời, Hòa được dì ruột nhận nuôi. Tuy nhiên, gia đình dì cũng thuộc diện khó khăn. May mắn, em được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và một đơn vị nhận đỡ đầu đến năm em 18 tuổi. Chị Nguyễn Thị Tuyền - dì của em Hòa cho biết: “Nếu không có cán bộ phụ nữ xã và nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình tôi không biết xoay xở ra sao. Nhờ sự hỗ trợ đó, chúng tôi đỡ phần nào khó khăn. Tôi luôn động viên cháu cố gắng học tập, nhắc nhở cháu nghe lời thầy cô, chăm lo việc học”.

Em Danh Thảo Nguyên, ngụ xã Gò Quao là một trong những trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các “mẹ” là cán bộ Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu. Mẹ mất, cha đi làm ăn xa, tuổi thơ của Thảo Nguyên gắn liền với tình thương của người cô là bà Thị Đặng và dượng Nguyễn Văn Dũ. Gia đình không có ruộng đất, ông Dũ phải chạy xe ôm để lo cho cả nhà.

Nhờ sự kết nối của cán bộ phụ nữ địa phương, Nguyên được các cán bộ Hội Phụ nữ Công an tỉnh hỗ trợ 500.000 đồng/tháng đến năm 2026. Chính sự hỗ trợ kịp thời của những “mẹ đỡ đầu” đã tiếp thêm sức mạnh cho em trên hành trình hướng về tương lai.

Theo Hội Phụ nữ Công an tỉnh, việc triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao từ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh. Đến nay, hội nhận đỡ đầu 22 trẻ mồ côi do COVID-19 và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ kinh phí do cán bộ, hội viên Công an tỉnh và các nhà hảo tâm đóng góp.

Không chỉ kết nối các tổ chức, cá nhân để huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ mồ côi, chương trình “Mẹ đỡ đầu” còn tìm kiếm những “người mẹ” đỡ đầu trực tiếp chăm lo sức khỏe, hỗ trợ tinh thần và tài chính cho các trẻ đến 18 tuổi bằng nhiều hình thức linh hoạt. Bên cạnh đó, các cấp hội liên hiệp phụ nữ còn hỗ trợ kiến thức, kỹ năng sống, tư vấn sức khỏe và tâm lý, góp phần giúp các em vượt qua nghịch cảnh, vững bước trên hành trình trưởng thành.

THỦY TIÊN