Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện An Phú

05/07/2022 - 14:26

 - Ngày 5/7, tại xã Đa Phước (huyện An Phú), Công ty Điện lực An Giang phối hợp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (Tổng Công ty Điện lực miền Nam) tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khu vực 5 năm 2022. Đợt diễn tập có sự tham gia của Công ty Điện lực 2 tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và TP. Cần Thơ.

Công ty Điện lực An Giang phối hợp Tổng Công ty Điện lực miền Nam diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khu vực 5 năm 2022

Theo đó, tình huống diễn tập giả định là bão số 1, có cường độ mạnh cấp 8, cấp 9, diễn biến phức tạp đi qua địa phận nhiều tỉnh, thành phố, thuộc địa bàn quản lý của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hạ tầng cơ sở, trong đó có hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sự cố bão gây ảnh hưởng nhiều nhất là địa bàn xã Đa Phước và một phần thị trấn An Phú. Trên cơ sở phương án và các tình huống giả định, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Điện lực Châu Đốc báo cáo tình hình và đề nghị Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực An Giang huy động nhân lực, dụng cụ, phương tiện hỗ trợ khắc phục nhanh hậu quả do bão số 1 gây ra.

Với sự hỗ trợ của Đội Xung kích điện lực các huyện: Tịnh Biên, Tri Tôn, Hồng Ngự (Đồng Tháp) và Thốt Nốt( TP. Cần Thơ), các đơn vị tham gia xử lý sự cố đã tích cực khắc phục thiệt hại, nhanh chóng khôi phục lưới điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong vùng ảnh hưởng đúng tiến độ kế hoạch đề ra.  Bên cạnh đó, nhóm công tác còn tiến hành sơ- cấp cứu người bị nạn và chuyển đến bệnh viện gần nhất.

Những kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập này sẽ góp phần nâng cao khả năng điều hành, ứng phó, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các địa phương và đơn vị trong khu vực khi có thiên tai, bão lũ, giảm thiệt hại và đảm bảo vận hành an toàn, liên tục lưới điện trên toàn khu vực.

THANH TIẾN