Cụ thể, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với 6 tác phẩm do ban giám khảo chấm chọn qua vòng loại, vòng sơ khảo và vòng chung khảo. Các tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao; báo điện tử của Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang, kèm theo mã số và bản thuyết minh ý tưởng để nhân dân nghiên cứu, tham gia góp ý.
Thời gian lấy ý kiến trong 10 ngày, kể từ ngày đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân.
Việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện thông qua hai hình thức: Nhân dân tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang (số 981 Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) hoặc nhân dân tham gia ý kiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao; báo điện tử của Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang.
Yêu cầu đối với việc tổ chức lấy ý kiến: Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Ý kiến tham gia của nhân dân phải được tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ, phản ánh chính xác; không vận động, định hướng hoặc có bất kỳ hình thức tác động nào làm ảnh hưởng, sai lệch kết quả. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong suốt quá trình tổ chức lấy ý kiến. Mỗi cá nhân tham gia góp ý một lần; kết quả là cơ sở tham khảo quan trọng để ban tổ chức xem xét, lựa chọn tác phẩm phù hợp.
| Ban tổ chức cuộc thi trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân quan tâm tham gia đóng góp ý kiến, góp phần lựa chọn biểu tượng (logo) của tỉnh An Giang. Mọi chi tiết đề nghị liên hệ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang; điện thoại 0297.3963300. |
* 6 tác phẩm do ban giám khảo chấm chọn qua vòng loại, vòng sơ khảo và vòng chung khảo:
Mẫu số: AG113-1
|
|
Bố cục logo cách điệu 2 chữ A&G (viết tắt: An Giang) - Hợp nhất An Giang và Kiên Giang thành tỉnh An Giang mới với trung tâm hành chính tại Rạch Giá.
Dãy Thất sơn An Giang - biểu trưng cho vùng đất có nhiều di tích lịch sử, du lịch tâm linh lớn ở Nam Bộ với hệ thống chùa, đình, miếu cổ linh thiêng: Đình Nguyễn Trung Trực, Miếu Bà Chúa Xứ, núi Sam, núi Cấm, tạo nên cảnh quan và văn hóa đặc thù.
An Giang mới hướng tới phát triển bền vững, hài hòa, lấy con người làm trung tâm, quy hoạch đô thị hiện đại, hành chính thông minh, trở thành một khu vực phát triển bền vững, kết hợp giữa kinh tế hiện đại và bảo tồn văn hóa truyền thống.
Đặc trưng tỉnh An Giang nằm ở vị trí đầu nguồn sông Mekong. Địa hình độc đáo với núi non giữa đồng bằng, tạo nên cảnh quan, khí hậu và văn hóa đặc thù. Nông nghiệp trọng điểm, vựa lúa đóng vai trò quan trọng trong an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu.
Văn hóa đa dân tộc phong phú, nơi sinh sống lâu đời của các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa, với lễ hội, kiến trúc tôn giáo và phong tục đa dạng, đặc sắc. Trung tâm du lịch văn hóa tâm linh của miền Tây. Vị trí biên giới chiến lược, có nhiều cửa khẩu quốc tế và quốc gia, thuận lợi cho giao thương, logistics, thương mại và dịch vụ.
Logo phối chủ đạo màu xanh nước - biểu trưng cho sự bền vững, phát triển hiện đại. Bố cục hài hòa, tính khái quát cao, kết nối thống nhất. Tính ứng dụng cao, phù hợp trong in ấn, dễ dàng nhận diện trên mọi chất liệu.
Mẫu số: AG114
Logo kết hợp 2 chữ A&G (viết tắt: An Giang), hợp nhất An Giang và Kiên Giang. Bố cục đường nét uốn lượn - tượng trưng cho sông, biển. Đặc trưng tỉnh An Giang có địa hình độc đáo với núi non giữa đồng bằng, hải đảo, cảnh quan đặc thù.
Bông lúa - nông nghiệp An Giang giữ vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực quốc gia. Kiến trúc cao tầng tỉnh An Giang hướng tới phát triển bền vững, đô thị hiện đại. Đảo ngọc Phú Quốc - điểm đến du lịch lý tưởng, cửa ngõ giao thương quốc tế.
Chấm tròn electron biểu trưng công nghệ số hóa, hành chính thông minh. Dãy Thất Sơn biểu trưng về thiên nhiên, địa lý của vùng đất tâm linh An Giang. Cổng Tam Quan - điểm nhấn biểu trưng kiến trúc văn hóa, lịch sử vùng đất Kiên Giang.
Tạo hình mũi tàu - thể hiện An Giang thuận lợi giao thương, logistics và kinh tế biển. 4 nét - tượng trưng cho 4 dân tộc sinh sống lâu đời gồm Kinh, Khmer, Chăm, Hoa, với truyền thống lễ hội, phong tục tôn giáo đa dạng và đặc sắc.
Mẫu số: AG137-2
|
|
Lấy ý tưởng từ cái tên thiêng liêng và đầy tự hào của tỉnh An Giang, tổng thể logo là sự cách điệu hình tượng 2 chữ AG (An Giang) ẩn trong tạo hình những hình tượng mang hơi thở, bản sắc tinh hoa của vùng đất An Giang.
Hiện lên tại vị trí trung tâm logo với kiến trúc khỏe khoắn, mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử của tỉnh An Giang trong thời đại mới. Cổng Tam Quan là biểu tượng “Hội tụ tinh hoa” vùng đất, con người An Giang, là kiến trúc đặc trưng nhất khi ta nghĩ về An Giang xinh đẹp và phát triển phồn vinh.
Hình tượng chữ A được cách điệu liên kết hài hòa vào hình tượng 7 ngọn núi linh thiêng của danh thắng Bảy Núi huyền thoại, là vẻ đẹp đặc trưng có tính biểu tượng cao khi nhắc về vùng đất An Giang. Bảy Núi với nhiều câu chuyện huyền thoại, ly kỳ, đồng thời ẩn chứa nhiều giá trị lịch sử sâu đậm về vùng đất An Giang xưa và nay, xứng đáng là biểu tượng đại diện cho tinh hoa, bản sắc trường tồn của vùng đất và con người An Giang.
Nâng đỡ cho cổng Tam Quan là hình tượng Cầu Hôn - là công trình kiến trúc nổi bậc nhất của đảo ngọc Phú Quốc, trọng tâm phát triển kinh tế của tỉnh An Giang. Vẻ đẹp kiến trúc đặc biệt của Cầu Hôn toát lên sự hiện đại, phát triển mạnh mẽ của Phú Quốc và tỉnh An Giang, đây được xem là “biểu tượng” hội tụ tinh hoa văn hóa, kiến trúc, bản sắc của tỉnh An Giang trong thời đại thăng tiến mới.
Liên kết của 4 nét đồ hoạ cong lượn mềm mại phần dưới cùng logo tượng trưng cho các bãi biển xinh đẹp, gắn kết trong đời sống thường nhật của người dân An Giang. Tập trung phát triển kinh tế biển là chiến lược dài hạn và quan trọng của tỉnh An Giang trong kỷ nguyên vươn mình mới.
Mẫu số: AG94
Logo là biểu tượng tự hào của quê hương. Bằng cách kết hợp hài hòa các giá trị truyền thống với những sáng tạo mới mẻ, logo An Giang mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc. 7 gạch sọc trong chữ A gợi hình 7 ngọn Thất Sơn linh thiêng. Phía trong chữ G là Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nơi tôn vinh người anh hùng của đất mẹ.
Cổng Tam Quan ẩn chứa triết lý "ba cách nhìn" trong Phật giáo: "hữu quan", "vô quan" và "trung quan", thể hiện cái giả - cái vô thường và sự trung dung cân bằng giữa hai thái cực.
Màu xanh và vàng ánh đồng trong tác phẩm biểu tượng cho sắc thái của bầu trời và mặt đất. Nhánh lúa 17 bông tượng trưng cho 14 phường và 3 đặc khu sau khi sáp nhập. Hai đường cong dịu dàng là sông Tiền, sông Hậu với hình cá basa biểu trưng cho thế mạnh thủy sản; đường cong dưới là kênh Vĩnh Tế gắn liền với sông Hậu - dấu ấn khai phá hào hùng, tạo nên một tổng thể vừa gần gũi, vừa thiêng liêng, vừa đầy niềm tự hào An Giang.
Mẫu số: AG72
|
|
“Giá trị từ núi thiêng đến biển đảo” là ý tưởng logo tỉnh An Giang. Thể hiện tầm nhìn kết nối hài hòa giữa văn hóa đặc sắc, con người hòa hợp, thiên nhiên hùng vĩ và kinh tế vững bền, logo biểu đạt hình ảnh thương hiệu đại diện phát huy nội lực núi thiêng gắn với tiềm năng biển, đảo.
Logo có bố cục hình tròn mở, biểu trưng cho sự mở cửa giao thương, gắn kết hội nhập và phát triển. Phần trên là hình tượng dãy Thất Sơn, với bảy ngọn núi cách điệu thành mảng xanh vững chãi, uy nghi, đại diện cho vùng đất linh thiêng, truyền thống văn hóa, tín ngưỡng và tiềm năng du lịch sinh thái, tâm linh, kết nối phần dưới là mảng xanh trải rộng, vỗ về yên ả, sóng nước hiền hòa, tượng trưng cho biển cả bao la, tài nguyên và kinh tế biển. Đặc biệt ở vị trí trung tâm là viên ngọc trai - viên ngọc trân châu với hình ảnh cổng Tam Quan Rạch Giá ở giữa, biểu trưng liên kết vùng, giao thoa từ núi thiêng đến biển đảo, hàm ý vùng đất tích lũy tinh hoa, mang khát vọng vươn lên và hơn nữa là hình tượng nhấn mạnh vị trí trung tâm hành chính của tỉnh An Giang.
Logo với gam màu xanh dương chủ đạo kết hợp sắc cam ấn tượng, đồng thời gọi chữ viết tắt AG (An Giang), tất cả cùng tôn vinh vùng đất giàu tiềm năng, ẩn định giá trị đặc sắc, địa danh an lành, hân hoan, thịnh vượng và khởi sắc.
Mẫu số: AG29-5
Logo An Giang tạo hình từ hai chữ “A” và “G”, đại diện tên địa phương. Cánh buồm (chữ “A”) với ý nghĩa “Thuận buồm xuôi gió". Trung tâm là Đền thờ Bác Tôn kết hợp cổng Tam Quan Rạch Giá, biểu hiện truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự đón tiếp nồng hậu.
Bảy ngọn núi sau đền biểu hiện dãy Thất Sơn, biểu trưng vùng đất địa linh, giàu bản sắc. Phía dưới là hình tượng con tàu vươn ra biển lớn cùng hai dòng sông Tiền, sông Hậu (2 nét sóng nước), khẳng định lợi thế giao thương và không gian sinh thái. Chi tiết vi mạch kết hợp cánh chim Lạc thể hiện khát vọng đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.
A.N