Tổ chức Lễ giỗ lần thứ 166 Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên

07/09/2022 - 09:21

 - Sáng 7/9 (nhằm ngày 12/8, năm Nhâm Dần), tại chùa Thới Sơn (xã Thới Sơn), UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) long trọng tổ chức Lễ giỗ Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên lần thứ 166.

Các đại biểu dự lễ giỗ lần thứ 166 Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên

Khen thưởng, tri ân các tổ chức, cá nhân đóng góp tích cực cho quá trình trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử liên quan Phật thầy Tây An

Dâng hương tưởng nhớ công đức Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên

Dâng hương tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ

Đông đảo người dân đến dự lễ giỗ Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên

Các hoạt động thể thao trong lễ giỗ cụ Đoàn Minh Huyên năm 2022

Cụ Đoàn Minh Huyên sinh ngày 15/10/1807, quê làng Tòng Sơn, tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Cụ là người đã sáng lập giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương và có công dẫn dắt tín đồ, người dân lập nên 2 làng Hưng Thới, Xuân Sơn mà nay là xã Thới Sơn.

Đồng thời, cụ cũng lập nên 3 cơ sở thờ tự là chùa Phước Điền (Trại Ruộng), đình Thới Sơn (Trại Rẫy) và chùa Thới Sơn (chùa Phật).

Hàng năm, lễ giỗ cụ Đoàn Minh Huyên thu hút 50.000 – 60.000 tín đồ, du khách đến hành hương, chiêm bái và trở thành sự kiện văn hóa đặc sắc của xã Thới Sơn và huyện Tịnh Biên.

Dịp này, UBND huyện Tịnh Biên đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho quá trình trung tu, tôn tạo các khu di tích lịch sử cách mạng là chùa Thới Sơn, đình Thới Sơn và chùa Phước Điền.

THANH TIẾN