Tổ chức "Ngày hội các Câu lạc bộ nghệ thuật toàn quốc" năm 2020

15/05/2020 - 08:24

Tổ chức "Ngày hội các Câu lạc bộ nghệ thuật toàn quốc" năm 2020; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu; Xây dựng đề án tổ chức "Ngày hội Áo dài Huế" là những thông tin văn hóa đáng chú ý tại Thừa Thiên Huế.

 

 

Ảnh minh họa/nld.com.vn

Ngày hội các Câu lạc bộ nghệ thuật toàn quốc

Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế cho biết, từ ngày 28/8 đến ngày 02/9/2020 sẽ diễn ra "Ngày hội các Câu lạc bộ nghệ thuật toàn quốc" năm 2020.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời, tăng cường quan hệ giao lưu, giới thiệu quảng bá những giá trị đặc sắc văn hóa của Việt Nam với bạn bè quốc tế, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Tham dự Ngày hội là các CLB nghệ thuật truyền thống di sản (Nhã nhạc Cung đình Huế, Ca Huế, Tuồng Huế, Đơn ca tài tử, Bài chòi, Hò khoan Lệ Thủy, dân ca Ví dặm, Hát Xoan, Hát Xẩm, Ca Trù, Cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Hò sông Mã, Dân ca Đông Anh,...), các CLB nghệ thuật đương đại (Bolero, Hiphop, Khiêu vũ, Rock, múa bụng, Guitar cổ điển...) và các CLB nghệ thuật, mỹ thuật, nhiếp ảnh đương đại... đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Ngày hội là dịp để các nhà quản lý, các nghệ sỹ, diễn viên, nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật; từ đó, có những đổi mới về phương pháp tổ chức, quản lý để phát huy giá trị di sản, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng trong thời kỳ mới.

Được biết, Ngày hội sẽ diễn ra tại các địa điểm: Sân khấu Trung tâm Học tập cộng đồng xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy), Công viên 3/2, Công viên Tứ Tượng, Công viên ven bờ sông Hương, Tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đình làng Kim Long, Không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh hoặc Trung tâm Văn hóa Phương Nam (TP. Huế).

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu

Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu, thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

Theo đó, những nội dung điều chỉnh bao gồm: Điều chỉnh từ "Công viên văn hóa và nhà lưu niệm Tố Hữu" thành "Phục hồi và tôn tạo Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu"; điều chỉnh tổng mức đầu tư; điều chỉnh nguồn vốn đầu tư. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm trình phê duyệt dự án đầu tư phù hợp nội dung chủ trương đã được UBND phê duyệt điều chỉnh theo quy định.

Việc thực hiện Dự án trên nhằm tri ân những đóng góp của nhà thơ Tố Hữu cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước. Mặt khác, Dự án sẽ hình thành công viên, thiết chế văn hóa mới phục vụ cộng đồng, tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, tạo điểm tham quan cho người dân, du khách, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xây dựng đề án tổ chức "Ngày hội Áo dài Huế"

Ảnh minh họa/huefestival.com

"Ngày hội Áo dài Huế" lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Festival Huế 2020 (dự kiến cuối tháng 8-2020) với chuỗi sự kiện nhằm tôn vinh áo dài Huế. 

Các hoạt động chính gồm: Hội thảo về áo dài Việt Nam; tri ân tiền nhân có công khai sáng trang phục áo dài Việt Nam; chương trình áo dài nghệ thuật. Điểm nhấn là chương trình áo dài cộng đồng bằng việc phát động người dân tham gia mặc áo dài trong suốt thời gian diễn ra Festival, trong đó có hoạt động áo dài với nữ sinh, áo dài trong sinh hoạt đời thường, áo dài trong lễ hội truyền thống, áo dài trong nghi lễ gia tộc…

Những năm gần đây, áo dài Huế dần dần được "hồi sinh" với diện mạo mới qua các hoạt động, các lễ hội và cả trong môi trường làm việc của cán bộ công chức, viên chức và người lao động nữ trên địa bàn tỉnh. Do đó, đề án "Ngày hội Áo dài Huế" nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Huế. Đây cũng là nội dung quan trọng, nhằm đổi mới hoạt động Festival Huế theo hướng tăng cường các chương trình nghệ thuật, quảng diễn mang tính cộng đồng; xã hội hóa hoạt động văn hóa nghệ thuật; phát huy giá trị văn hóa Huế. Từ đó đưa "Ngày hội Áo dài Huế" trở thành hoạt động thường niên trong 4 mùa lễ hội, tạo điểm nhấn tại các kỳ Festival, đồng thời cũng là cơ sở xây dựng đề án Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam.

Theo THANH THỦY (Tổ Quốc)