Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

21/12/2019 - 09:02

Lễ kỷ niệm nhằm cổ vũ động viên toàn dân, toàn quân chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh.

Sáng nay 21-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.  

Lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc

Dự kiến, hơn 680 đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ngoài sự có mặt của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành còn có đại biểu các tỉnh có căn cứ địa cách mạng là Cao Bằng, Thái Nguyên, đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại diện gia đình các chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân trên địa bàn Hà Nội, đại biểu Bộ Quốc phòng các ước láng giềng, các nước ASEAN và một số nước bạn bè truyền thống.   

Lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, kết quả thực hiện 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và chặng đường lịch sử vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước ta; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khức phục khó khăn, cổ vũ động viên toàn dân, toàn quân chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nướ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ủy viên Quân ủy Trung ương đã vào Lăng viếng Chủ tịch  Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập QĐND Việt Nam đã được tổ chức ở một số nước trên thế giới./.

Theo VOV

 

Liên kết hữu ích