Tô đậm hình ảnh người lính trong thời bình

28/03/2023 - 08:15

 - “Thời chiến hay thời bình, vai trò người lính cụ Hồ đều quan trọng, đều vinh quang, nhưng cũng không ít khó khăn, gian khổ. Chính vì thế, chúng tôi luôn sẵn lòng hướng hoạt động tác nghiệp về lực lượng vũ trang (LLVT), tuyên truyền đậm nét lĩnh vực này” - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh An Giang Bùi Quang Vinh khẳng định.

Huấn luyện "3 tiếng nổ" cho chiến sĩ mới

Cùng quan điểm như thế, nhiều cơ quan báo chí trong tỉnh dành thời lượng, dung lượng ấn phẩm báo chí để nói về bộ đội, về quốc phòng toàn dân. Qua các tác phẩm báo chí, văn học - nghệ thuật, công chúng cảm nhận được những thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, vượt mọi hy sinh gian khổ, lập nên chiến công xuất sắc. Song song đó là phản ánh vai trò nòng cốt của LLVT trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; kết quả trực sẵn sàng chiến đấu của nhiều cơ quan, đơn vị; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cháy nổ; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác quân sự, quốc phòng địa phương…

Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bày tỏ: “Đôi lúc, người dân vẫn hoài nghi về vai trò của LLVT trong thời bình, vì sao lương bộ đội rất cao so với nhiều nghề nghiệp khác… Từ quá trình tuyên truyền, sáng tác tác phẩm của báo chí, văn học - nghệ thuật, mọi người dần hiểu hơn về chúng tôi. Đó là chuỗi ngày huấn luyện vất vả trên thao trường; là những năm tháng gian khổ đi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ của Đội K93; là nỗ lực tham gia phòng, chống dịch COVID-19… Nhờ vậy, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân”.

Những năm qua, từ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, cung cấp thông tin kịp thời, tạo điều kiện cho phóng viên báo chí tác nghiệp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thông qua chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang đã tuyên truyền tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Nội dung và hình ảnh tuyên truyền ngày càng phong phú, hấp dẫn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của độc giả.

“Tham gia trực tiếp vào quá trình tuyên truyền chuyên mục, tôi và nhiều đồng nghiệp cảm nhận rõ nét tình cảm gần gũi, nhiệt tình của LLVT các cấp. Trong quá trình tác nghiệp, cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc với bộ đội, chúng tôi mới hiểu rõ nhiệm vụ và những hy sinh thầm lặng của các anh. Chính sự thấu hiểu đó góp phần giúp chúng tôi “bắt” được đề tài hay về LLVT, phản ánh sâu sắc vào từng tác phẩm. Cũng từ đây, nhiều tác phẩm báo chí của An Giang đoạt giải cao tại liên hoan phim truyền hình, giải báo chí cấp khu vực và toàn quốc” - nhà báo Nguyễn Xuân Giang (Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang) chia sẻ.

Không chỉ cơ quan báo chí cấp tỉnh mới chú trọng tuyên truyền quốc phòng toàn dân. Hơn 2 năm trước, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Thoại Sơn tiên phong xây dựng Chương trình quốc phòng toàn dân ở địa phương. Nội dung và hình thức chuyên mục rất phong phú, đa dạng, đầu tư chất lượng không thua gì cấp tỉnh, bằng sự năng nổ, nhiệt tình của đội ngũ phóng viên trẻ. Qua 24 kỳ phát sóng, hơn 200 lượt tin, bài tuyên truyền, hình ảnh LLVT huyện Thoại Sơn đến gần với nhân dân, mang lại hiệu quả rất cao.

Thượng tá Võ Thanh Bình, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thoại Sơn nhận định: “Trong điều kiện kinh phí eo hẹp, chúng tôi vận dụng nhiều nguồn lực để phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Thoại Sơn thực hiện chuyên mục, định kỳ phát sóng 2 kỳ/tháng. Những thông tin về LLVT huyện được đăng tải rất nhanh trên các phương tiện thông tin đại chúng ở huyện, tỉnh, trên mạng xã hội. Nhờ vậy, cán bộ lãnh đạo, đảng viên, nhân dân địa phương dần quen thuộc với hình ảnh người lính; đồng tình, ủng hộ hoạt động của đơn vị, chú trọng nâng chất công tác quân sự, quốc phòng toàn huyện”.

Thời gian tới, vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, nhà nước, quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt trên không gian mạng. Chính vì thế, giải pháp hữu hiệu nhất là các đơn vị quân đội, LLVT đẩy mạnh phối hợp cơ quan báo chí trong tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Cơ quan truyền thông, văn hóa - nghệ thuật là cầu nối giữa LLVT và nhân dân; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, quân đội nói chung, LLVT trong tỉnh nói riêng. Làm được những điều ấy chính là góp phần đắc lực vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển quê hương, đất nước.

GIA KHÁNH