Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

11/04/2023 - 05:47

 - Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả, với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội (TNXH), giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” các địa phương, đơn vị thực hiện hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào; đấu tranh phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Zalo, Facebook, xe loa lưu động, loa truyền thanh, phát thư tố giác tội phạm… Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật, giúp họ tái hòa nhập với cộng đồng.

Công tác xây dựng, củng cố, phát triển, nhân rộng các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Qua đó, phát huy tác dụng, góp phần đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và ANTT.

Năm 2022, qua phân loại, toàn tỉnh có 845/879 khu dân cư đạt xuất sắc và khá (tỷ lệ trên 96%), 503/505 cơ quan đạt xuất sắc và khá (tỷ lệ trên 99,6%); 256/257 cơ sở giáo dục đạt xuất sắc và khá (tỷ lệ trên 99,6%); 145/156 đơn vị hành chính cấp xã đạt xuất sắc và khá (tỷ lệ gần 93%); 11/11 đơn vị hành chính cấp huyện đạt xuất sắc và khá (tỷ lệ 100%); không có loại yếu. Ngoài ra, các cấp, ngành đã biểu dương, khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 29 tập thể, 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện mô hình.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần tích cực vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Nhiều địa phương   đã xây dựng, duy trì, nâng chất nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân…

Điển hình, như: “Tự quản về an toàn giao thông”, “Cổng rào phòng, chống tội phạm”, “Camera an ninh”, “Họp mặt người hoàn lương”, “Tổ phụ nữ đăng ký quản lý, giáo dục con em không tham gia các TNXH”, “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, cuộc vận động “5 không, 3 sạch”… Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt, năm 2022, mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT tại Khu du lịch núi Cấm” (huyện Tịnh Biên) được Bộ Công an công nhận mô hình đạt hiệu quả và thông báo nhân rộng toàn quốc; mô hình “2 An” (an ninh trật tự - an sinh xã hội) giữa công an và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các phường, xã, thị trấn góp phần đảm bảo ANTT và an sinh xã hội. Hoạt động xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã gắn kết được với các hoạt động và phong trào cách mạng, thi đua yêu nước tại địa phương, cơ sở, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Các ủy Đảng, chính quyền địa phương và lực lượng công an đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công an các cấp trong tỉnh duy trì thực hiện hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Qua đó, củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa công an với nhân dân ngày càng khăng khít, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới. Đồng thời, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ từ các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp ý kiến cũng như phối hợp cùng lực lượng công an đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị, thời gian tới, cả hệ thống chính trị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; sự chỉ đạo của chính quyền các cấp; thực hiện hiệu quả công tác phối hợp; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan chuyên môn và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, TNXH. Thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại và có kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; phấn đấu đến cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh không còn xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Các cấp, ngành đẩy mạnh triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong các khu, cụm công nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và ngoài xã hội; tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng chất, nhân rộng và duy trì hiệu quả các mô hình giữ gìn ANTT hiệu quả. Bên cạnh đó, làm tốt công tác xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt; tham mưu đề xuất chế độ, chính sách phù hợp cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

LÊ HOÀNG