Tội chồng tội, vì gây rối trật tự phiên tòa

14/09/2018 - 07:48

 - Trong lúc Chủ tọa phiên tòa tuyên án, Huỳnh Văn Khang (sinh năm (SN) 1993, ngụ khóm Hưng Thạnh) và Lê Hoàng Anh (SN 1999, ngụ khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) đã có những hành vi gây rối, làm náo loạn phiên tòa. Hậu quả, sau khi bị Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh kết án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, cả 2 tiếp tục nhận thêm án phạt từ TAND TP. Long Xuyên về tội danh “Gây rối trật tự phiên tòa”.

Khoảng 8 giờ ngày 12-2-2018, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Dương Nhân Gian (SN 1984), Huỳnh Khắc Huy (Huy Móm, SN 1979, ngụ khóm Thới An), Hồ Tuấn Vũ (Chiến, Vũ, SN 1992), Lê Hoàng Anh và Huỳnh Văn Khang về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Qua các chứng cứ, lời khai và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21-5-2017, Gian điện thoại cho Vũ biết “tại khu vực bến phà phụ của phà Vàm Cống đang bị kẹt xe”, kêu Vũ cùng đến trộm tài sản của khách. Đang ngồi uống cà phê cùng Hoàng Anh, Vũ rủ Hoàng Anh cùng tham gia. Sau khi phân công nhiệm vụ, Vũ và Hoàng Anh điều khiển xe môtô biển kiểm soát 63C6-0478 đến khu vực bến phà phụ, Gian thì “canh đường”.

Phát hiện trong xe ôtô biển kiểm soát 66A-048.10 đậu trên đường không khóa cửa, không người trông giữ, Vũ mở cửa lấy trộm túi xách giấu trước bụng, rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Thấy tiền trộm được trên 800 triệu đồng, Vũ điện thoại báo cho Gian biết, nhờ Huy tìm cách để Vũ và Hoàng Anh “thoát thân”. Chạy trốn một vòng, cả hai về TP. Long Xuyên, mang xe gửi ở bãi giữ xe rồi đón taxi về nhà Gian.

Khi gặp nhau, cả nhóm thống nhất: đưa 200 triệu đồng và phiếu giữ xe môtô cho Gian cất giữ. Khoảng 6 giờ ngày 22-5-2017, Gian đưa xe cho Vũ và Hoàng Anh trốn về nhà mẹ ruột Hoàng Anh tại huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), hứa sẽ cùng Huy xuống lấy 400 triệu đồng để “lo” cho cả hai khi Công an phát hiện.

Biết chuyện, Huy thuê xe ôtô cùng Gian, Khang đến Bạc Liêu để gặp Vũ và Hoàng Anh. Vũ giao 470 triệu đồng cho Huy, Khang cất giữ. Trên đường trở về TP. Long Xuyên, Khang giao cho Huy 370 triệu đồng, Gian 100 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, Vũ tiếp tục phân chia số tiền còn lại cho nhiều người quen cất giữ dùm và tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 31-5-2017, Vũ và Hoàng Anh cùng bạn rủ nhau vào nhà trọ tại xã Vĩnh Ty, Gò Quao (Kiên Giang) sử dụng ma túy thì bị Công an xã phát hiện, bắt giữ. Vũ bị đưa vào cơ sở cai nghiện đa chức năng của tỉnh Kiên Giang.

Tội chồng tội, vì gây rối trật tự phiên tòa

Hai bị cáo Khang và Hoàng Anh tại tòa án

Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP. Long Xuyên phối hợp Công an phường Mỹ Thạnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra ban đầu. Ngày 25-5-2017, chuyển giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Từ ngày 15-6 đến 4-8-2017, lần lượt 5 đối tượng bị khởi tố. Quá trình điều tra, thu giữ hơn 313 triệu đồng từ những người có liên quan và Vũ, Hoàng Anh.

Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, mặc dù bị cáo Vũ, Hoàng Anh và Khang thừa nhận hành vi, nhưng lại quanh co chối tội. Tuy nhiên, từ các chứng cứ, lời khai của người làm chứng, người có liên quan, Hội đồng xét xử chứng minh được việc phạm tội của các bị cáo. Diễn biến tại phiên tòa diễn ra theo đúng trình tự và quy định của pháp luật. Do vậy, Hoàng Anh phải nhận 14 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Khang 8 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tuy nhiên, đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc Chủ tọa phiên tòa đang tuyên án, bị cáo Khang có hành vi la hét lớn tiếng, dùng đầu đập 2 cái xuống mặt bàn gỗ (nơi bị cáo đứng nghe tuyên án), khẳng định mình bị oan. Ngay sau đó, bị cáo Hoàng Anh cũng có hành vi la hét lớn tiếng, dùng chân đạp vào bàn nơi bị cáo đứng, bàn của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố tại phiên tòa; nhiều người khác tham dự phiên tòa cũng la ó, xúc phạm Hội đồng xét xử. Do đó, Chủ tọa phải yêu cầu dừng phiên tòa. Lực lượng bảo vệ phiên tòa nhanh chóng đưa các bị cáo về nơi giam giữ.

Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào cũng cần bị xử lý nghiêm minh.  Những hành vi trên của 2 bị cáo đủ cơ sở quy kết tội danh “Gây rối trật tự phiên tòa”. Ngày 11-9, TAND TP. Long Xuyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo. Lần ra tòa thứ 2 này, các bị cáo và người thân trong gia đình liên tục thừa nhận hành sai trái đã thực hiện, tha thiết mong được xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Khang và Hoàng Anh cùng 1 năm tù. Tổng hợp bản án trước, Hoàng Anh phải chấp hành án 15 năm tù, Khang 9 năm tù.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG