Tổng kết hoạt động dự án USAID hỗ trợ chấm dứt bệnh lao tại An Giang

27/10/2023 - 10:12

 - Sáng 27/10, Sở Y tế An Giang phối hợp Chương trình phòng, chống lao quốc gia và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Dự án USAID hỗ trợ chấm dứt bệnh lao và phương hướng triển khai chương trình chống lao tại An Giang giai đoạn 2024-2025.

Các đại biểu dự hội nghị

PGS.TS Nguyễn Bình Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương  trình chống lao quốc gia; Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs; Giám đốc Chương trình y tế Randolph Augustin, cùng đại diện Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến dự.

Triển khai từ năm 2020, Dự án USAID hỗ trợ chấm dứt bệnh lao, được thực hiện bởi tổ chức FHI 360, với ngân sách hơn 23 triệu UDS trong 5 năm, tại 9 tỉnh, thành phố, trong đó có An Giang. Sau 3 năm triển khai có 15.000 người mắc lao và gần 9.000 người nhiễm lao tiềm ẩn được phát hiện.

Tại An Giang, nơi có số ca mắc lao cao thứ 2 ở Việt Nam, 3 năm qua, UBND tỉnh An Giang đã phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện Dự án USAID, tiến hành sàng lọc bệnh lao tại cơ sở y tế và cộng đồng. Đồng thời, cung cấp máy chụp X-quang ngực di động cầm tay có trang bị phần mềm AI; cải thiện hệ thống chống lao tại cơ sở y tế và cộng đồng; cải thiện các hoạt động dự phòng, chẩn đoán, điều trị lao… Từ năm 2020 đến nay, đã phát hiện hơn 8.600 người mắc bệnh lao và gần 2.700 người nhiễm lao tiềm ẩn.

Giai đoạn 2024-2025, Dự án USAID sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho An Giang về kỹ thuật, phát hiện, điều trị bệnh lao, góp phần chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, với mục tiêu giảm 90% tỷ lệ mắc mới, giảm 95% tỷ lệ tử vong do bệnh lao và đưa chi phí thảm họa của bệnh nhân về 0.  

HẠNH CHÂU