TP. Châu Đốc chấn chỉnh trật tự xây dựng, quản lý đất đai

10/09/2024 - 02:30

 - Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU, ngày 7/2/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc về việc chấn chỉnh trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn, TP. Châu Đốc đã phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực này. Qua đó, góp phần chấn chỉnh, lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố.

Nâng ý thức, hóa hành động

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Võ Chí Trung, thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung đẩy mạnh công tác triển khai, quán triệt trong hệ thống chính trị và thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân với nhiều hình thức, phù hợp tình hình thực tế địa phương.

Qua đó, đã tác động trực tiếp đến tư tưởng, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, từng bước chuyển hóa thành hành động cụ thể trong công tác quản lý, thực thi công vụ. Đồng thời, tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đất đai và xây dựng.

Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố, công tác quản lý về đất đai, xây dựng ngày càng đi vào nền nếp.

Cùng với đó, nhiều công trình, dự án được xây dựng mới, hiện đại, tạo điểm nhấn, góp phần tạo lập được không gian kiến trúc cảnh quan, thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo đúng quy hoạch được duyệt, không phát sinh khu dân cư tự phát trên địa bàn thành phố.

Một góc TP. Châu Đốc

Công tác cấp giấy phép xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất được triển khai thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định của pháp luật. Thời gian qua, UBND thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp UBND phường, xã tiến hành rà soát, thống kê cụ thể tình hình sử dụng đất để kịp thời tham mưu, đề xuất bổ sung danh mục đất công quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Trên địa bàn TP. Châu Đốc hiện có 389 thửa đất công, được quản lý chặt chẽ, UBND các phường, xã quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm.

Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện đi vào chiều sâu đến cơ sở, từng hộ gia đình có đất, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng trong phạm vi dự án giúp nắm rõ thông tin và hiểu rõ tầm quan trọng của từng dự án, tạo được sự đồng thuận đại đa số hộ gia đình đồng ý chủ trương, chính sách và chấp hành bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Trong kỳ, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 7 dự án, gồm: Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Diệu, mở rộng cua Bến Đá, mở rộng trường trung cấp nghề, đường dây điện 110KV, đường đê kênh Hòa Bình, cầu Châu Đốc và đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Ông Huỳnh Văn Hoặc (ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) cho biết: “Được chính quyền địa phương thông tin về việc xây dựng cầu Châu Đốc và nhận thấy những thuận lợi sau khi cầu được hoàn thành, đưa vào sử dụng, gia đình tôi cùng nhiều hộ dân tự nguyện, nhanh chóng giao mặt bằng. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạng mục cầu Châu Đốc”.

“Vừa xây, vừa chống”

Thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Trong kỳ, tổ chức 1.739 cuộc kiểm tra lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng (tăng 518 cuộc so giai đoạn 2017 - 2019), phát hiện và xử phạt hành chính 159 trường hợp vi phạm, với số tiền trên 3,3 tỷ đồng. Tổ chức 113 cuộc kiểm tra lĩnh vực đất đai (tăng 88 cuộc so giai đoạn 2017 - 2019), phát hiện 138 trường hợp có dấu hiệu vi phạm về đất đai.

Kết quả, xử phạt vi phạm hành chính 52/138 trường hợp vi phạm, số tiền 828 triệu đồng; 63/138 trường hợp hộ dân đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo đất và được UBND cấp xã xác nhận theo quy định; 12/138 trường hợp hộ dân tự khắc phục; 11/138 trường hợp UBND phường, xã đang xử lý theo quy định. Đồng thời, hàng năm, UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra, hậu kiểm tra 50% quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố và chưa phát hiện hành vi vi phạm.

Phát huy những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi đề nghị, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU với tinh thần “vừa xây, vừa chống”. Trong đó, “xây” là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và Nhân dân về các chủ trương, quy định về xây dựng, quy hoạch trong xây dựng.

UBND thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng, sử dụng đất phù hợp nhu vầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy về các khu đất công và tư phù hợp quy hoạch để xây dựng nhà ở xã hội; nâng cấp các tuyến đường có khả năng phát triển giao thông gắn kết các khu, cụm đô thị để hoàn thiện, phát triển đô thị.

“Chống” là kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm lấn chiếm đất công, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định; các công trình xây dựng sai phép, không phép; không tuân thủ quy hoạch xây dựng, vi phạm hành lang an toàn; san lấp mặt bằng xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp; phân lô tự phát, hình thành các điểm dân cư mới không phù hợp quy hoạch, quy chuẩn xây dựng… đặc biệt là cán bộ, đảng viên vi phạm. Tất cả vì mục tiêu xây dựng TP. Châu Đốc văn minh, hiện đại, nâng cao và phát triển đời sống Nhân dân.

THU THẢO