TP. Châu Đốc đổi mới, nâng cao công tác dân vận

01/02/2024 - 06:17

 - Năm 2023, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trên địa bàn TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đạt những kết quả tích cực, hướng mạnh về cơ sở. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Cao Xuân Bá, Đảng bộ thành phố xác định công tác dân vận là khâu then chốt để tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân; là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hệ thống chính trị.

Thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vai trò nòng cốt của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, đảm bảo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

Qua đó, đã tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội; huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Ký kết giao ước thi đua phong trào “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”

Năm 2023, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tích cực chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện công tác dân vận theo hướng gần dân, cụ thể, rõ việc, sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Công tác dân vận chính quyền được quan tâm thực hiện, nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc trong Nhân dân, công khai lấy ý kiến của Nhân dân trước khi quyết định những việc quan trọng của địa phương, tạo sự đồng thuận cao.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận, công tác quản lý, điều hành của chính quyền được đổi mới, triển khai có hiệu quả những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động hướng về cơ sở, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, gắn với nhiệm vụ được giao cho từng đồng chí trong cơ quan, đơn vị.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trọng tâm là xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực được các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng tới các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Qua phong trào, thành phố có 165 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, với 218 tập thể, cá nhân thực hiện trên các lĩnh vực. “Hiệu quả các mô hình ngày càng nâng lên, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền của Đảng bộ thành phố thời gian qua” - Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Huỳnh Chí Oanh thông tin.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Cao Xuân Bá cho biết, năm 2024, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận gắn với chủ đề công tác năm 2024. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của Nhân dân; làm cho Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Đồng thời, phát huy tốt vai trò làm chủ, khơi dậy sức sáng tạo, hiến kế, nguồn lực trong Nhân dân; tập trung làm tốt công tác dự báo, phản ánh kịp thời tình hình, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Thường xuyên tăng cường nắm bắt giải quyết tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”… Tăng cường và đổi mới hoạt động của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2023), gắn với phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Thực hiện đầy đủ các nội dung công khai, minh bạch theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

THU THẢO