TP. Châu Đốc linh hoạt, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

30/01/2022 - 06:00

 - Năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh COVID-19. Song, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) từng bước thích ứng với diễn biến dịch bệnh, chuyển từ trạng thái giãn cách, phong tỏa, cách ly theo khu vực sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, thực hiện đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2021.

Nỗ lực vượt khó

Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, mặc dù trong điều kiện bị tác động tiêu cực của dịch bệnh, nhưng TP. Châu Đốc đã thực hiện đạt 12/14 chỉ tiêu, vượt 7 chỉ tiêu so nghị quyết. Các thành tựu nổi bật, như: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn đảm bảo an toàn, chu đáo; công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.

Đặc biệt, thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch, với tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2021 là 220,823 tỷ đồng, đạt 137,5% so dự toán tỉnh giao, đạt 122,3% so dự toán thành phố giao. Tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm đạt kế hoạch; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đặc biệt là công tác bảo trợ xã hội từ nguồn vận động; công tác quản lý trật tự xây dựng đạt hiệu quả tốt; thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố vào hoạt động hiệu quả. Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục đứng đầu trong 11 huyện, thị xã, thành phố.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tệ nạn xã hội được trấn áp và an ninh biên giới ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao, tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố.

Đảng viên trẻ Trịnh Trung Toàn bày tỏ: “Năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm cao của lãnh đạo thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố, kinh tế - xã hội TP. Châu Đốc đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Đáng chú ý là dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được chăm lo tốt. Tôi rất phấn khởi trước những kết quả thành phố đạt được năm qua. Tôi hy vọng trong năm mới, thành phố tiếp tục đạt những thành tựu cao hơn”.

Năm mới, tâm thế mới

“Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Thành ủy cần rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đề ra giải pháp thiết thực, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, đảm bảo thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”- Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam tổ chức gọn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: THU THẢO

Theo ông Lâm Quang Thi: “Mục tiêu trong năm 2022 của TP. Châu Đốc là tiếp tục thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Huy động tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế thành phố toàn diện, ổn định, bền vững, từng bước phát triển hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, cơ sở hạ tầng thương mại, du lịch (DL) tạo nền tảng vững chắc đẩy mạnh tiến trình xây dựng TP. Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, xây dựng đô thị phát triển toàn diện, tạo nền tảng để phát triển đô thị DL thông minh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân”.

Theo đó, TP. Châu Đốc tập trung thực hiện đồng bộ, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều trị F0, giảm thấp nhất số ca tử vong. Phát huy hiệu quả các Trạm Y tế lưu động, tổ chức ứng trực, tiếp nhận, xử lý mọi thông tin 24/24 giờ, nhất là đối với người dân đang cách ly, điều trị tại nhà. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

An Giang xác định nông nghiệp và DL là 2 ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, Châu Đốc là địa bàn trọng điểm, quan trọng về DL của tỉnh. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xây dựng kế hoạch phục hồi phát triển DL, thương mại, dịch vụ thích ứng với dịch bệnh COVID-19; đồng thời thực hiện các giải pháp để phát triển mạnh mẽ DL trong thời gian tới, như: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và mời gọi đầu tư phát triển hạ tầng DL. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về DL; giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của các lễ hội, di tích văn hóa, lịch sử… để phát triển mạnh mẽ DL và thương mại – dịch vụ và trở thành ngành kinh tế chủ lực của thành phố, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế của tỉnh.

Lễ khánh thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố. Ảnh: THU THẢO

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, đất đai, môi trường. Quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển cơ sở hạ tầng KTXH. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm năm 2022; rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng thành phố DL, cơ bản đạt chuẩn đô thị loại I. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2/2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang gắn với những sự kiện quan trọng của thành phố trong năm 2022. Chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới và nội địa.

Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp. 

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy Đảng và người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng Đảng bộ TP. Châu Đốc trong sạch, vững mạnh.

THU THẢO