TP.HCM: Triệt phá đường dây lô đề lớn, bắt giữ hai đối tượng cầm đầu

07/01/2021 - 19:17

Công an đã bắt giữ hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Nhật Lâm, Nguyễn Ngọc Sơn cùng 10 đồng phạm để đi.ều tra về hành vi tổ chức đánh bạc

Số tiền thu giữ trong đường dây đánh bạc.

Ngày 7-1, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết mới đây đã triệt phá một đường dây cờ bạc theo hình thức lô đề quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công an đã bắt giữ hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Nhật Lâm (sinh năm 1983, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1988, em trai Lâm) cùng 10 đồng phạm để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó vào ngày 6-1, hàng chục cán bộ chiến sỹ của Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã bất ngờ ập vào hai địa điểm tại quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt quả tang các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khám xét khẩn cấp, Công an thu giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và nhiều thiết bị, tài liệu liên quan đến việc ghi lô đề.

Theo Cơ quan điều tra, đây là đường dây do hai anh em Nguyễn Nhật Lâm, Nguyễn Ngọc Sơn cầm đầu, đứng ra tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm 2020. Tính đến khi bị bắt, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc khoảng 300 tỷ đồng. Các đối tượng cấu kết chặt chẽ với nhau, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng người.

Hàng ngày từ khoảng 13 giờ, các đối tượng giúp sức cho Lâm, Sơn trực tiếp nhận phơi của các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn điện thoại, Viber... rồi nhập vào phần mềm tính toán tiền thắng, thua.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra./.

Theo HÀ CHUNG (Vietnam+)