TP Hồ Chí Minh phát hiện thêm 24 trường hợp dương tính SARS-CoV-2

08/02/2021 - 14:22

Sáng 8-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hồ Chí Minh thông báo tại cuộc họp giao ban trực tuyến, sau khi phát hiện thêm bốn ca bệnh là BN 2002, 2003, 2004, 2005, là nhân viên phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngành y tế tiếp tục xét nghiệm 149 người tiếp xúc với BN 1979 và 20 ca nghi ngờ, đã phát hiện 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 8-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hồ Chí Minh thông báo tại cuộc họp giao ban trực tuyến, sau khi phát hiện thêm bốn ca bệnh là BN 2002, 2003, 2004, 2005, là nhân viên phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngành y tế tiếp tục xét nghiệm 149 người tiếp xúc với BN 1979 và 20 ca nghi ngờ, đã phát hiện 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đến sáng nay, thành phố đã phong tỏa tạm thời một số địa điểm là nơi ở của các bệnh nhân và những nơi bệnh nhân từng đến để xử lý, như :

Toàn bộ khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh (Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh) khoảng 2.000 dân;

Tổ 22 khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12, khoảng 100 dân;

Tổ 47, khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, khoảng 30 dân;

Quán Nam Bắc (12 A1 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình);

Quán Cây Bàng (B68 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình);

Quán gà ta Phương Nam (A3 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình);

Nhà của bệnh nhân (130/57 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình);

Khu nhà trọ 90/16 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình;

Khu trọ 60/41/25 Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Theo MẠNH HẢO (Nhân Dân)