Trả giá đắt vì thói côn đồ

12/11/2021 - 06:43

 - Dù mâu thuẫn đã được người xung quanh can ngăn, nhưng với bản tính côn đồ, nhóm thanh niên vẫn thực hiện cho bằng được hành vi đánh nhau, xả giận cho bạn bè. Hậu quả, tất cả phải chịu án phạt...

Trần Thành Tài (sinh năm 2002), Trần Trường Duy (sinh năm 2001), Đặng Hà (sinh năm 2000), Huỳnh Phước Huy (sinh năm 2000, cùng ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long), Nguyễn Tấn Tiến (sinh năm 2003, ngụ khóm Đông Thịnh 4), Dương Văn Lập (sinh năm 1986, ngụ khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước), Phạm Công Bình (sinh năm 2002, ngụ khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) và Nguyễn Bảo Toàn (sinh năm 1988, ngụ khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) đều nghỉ học sớm, tụ tập thành “băng nhóm” đi chơi, nhậu nhẹt.

Khoảng 20 giờ ngày 27-4-2020, Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1988, ngụ khóm 6, phường Mỹ Long) cùng Võ Trường Giang (sinh năm 1985, ngụ xã Châu Phong, TX. Tân Châu) và Đoàn Khải Hoàn (sinh năm 1995, ngụ khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) tổ chức uống bia tại nhà Dũng. Sau khi nhậu xong, khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, Dũng điều khiển xe môtô chở Giang đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ mua thức ăn. Cả 2 vô tình gặp Trần Thanh Nhã (sinh năm 1976, ngụ khóm 3, phường Mỹ Long) và Lập cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu. Nhã mời nhậu chung.

Các bị cáo nghe tuyên án  

Tuy nhiên, vừa uống bia nói chuyện được một lúc thì Dũng và Lập xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau. Lập cầm ly thủy tinh ném nhưng không trúng Dũng, đồng thời cả 2 nhào đến đánh “tay đôi”. Được Nhã can ngăn, Dũng vẫn cảm thấy “nuốt không trôi chuyện này”, tiếp tục chạy đến quầy bán vịt chiên gần đó chụp lấy cây kéo định quay lại đánh nhau. Nhã ngăn cản, giật lấy hung khí. Dũng bỏ đi khỏi khu vực, còn lại mình Giang. Nghe tin Lập đánh nhau, Toàn lấy cây dao tự chế dài khoảng 30cm chạy đến giúp sức. Thấy Giang còn ở lại, đứng la hét thách thức, Lập kêu Toàn: “Chém nó cho tao”.

Toàn xông đến, nhưng Nhã tiếp tục ngăn cản. Lúc này, Tiến chạy đến giật lấy cây dao, chém vào tay phải của Giang gây thương tích nhẹ, Nhã chạy đến giật cây dao ném bỏ. Dù bị chém, nhưng Giang không chịu bỏ đi, đứng la hét thách thức. Lập ra lệnh: “Đánh nó”, Toàn và Tiến xông vào dùng tay, mũ bảo hiểm đánh Giang gây thương tích. Sau khi mọi người can ngăn, Giang được đưa về nhà Dũng. Tại đây, Giang kể lại sự việc đánh nhau cho Hoàn nghe, rồi Giang lên lầu ngủ. Chờ khoảng 10 phút, không thấy Dũng trở về, Hoàn lấy cây dao Thái Lan cầm đi ra đường tìm Dũng.

Cùng thời điểm, tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhóm của Lập không những không giải tán, mà còn có thêm nhiều người khác, gồm: Tiến, Toàn, Tài, Bình, Duy, Huy, Hà… để “giúp” Lập. Lập quyết định kêu cả nhóm xuống nhà Dũng “giải quyết”. Hết người này đến người kia mang theo hung khí, ghé nhà tìm Dũng nhưng không gặp. Khi đến ngã tư đường Thoại Ngọc Hầu - Trần Nguyên Hãn (đầu đường đi vào nhà Dũng), Tài thấy Hoàn đang đứng nghe điện thoại phía trước quán cà phê gần đó, trên tay cầm cây dao nhìn về phía Tài. Không thù không oán và không mâu thuẫn gì, nhưng Tài nghĩ rằng Hoàn đang khiêu khích mình. Tài liền cầm dao nhảy xuống xe, xông đến chém Hoàn. Huy, Hà cũng dừng xe cầm dao xông đến trợ giúp Tài.

Thấy nhóm Tài bất ngờ tấn công bằng nhiều hung khí, Hoàn bỏ chạy, định ghé Công an phường Mỹ Long cầu cứu. Duy điều khiển xe môtô chạy theo chặn lại, Tài cầm dao xông đến chém Hoàn té ngã bất tỉnh. Thấy Hoàn ngã gục nên cả nhóm bỏ đi, Tài ném bỏ cây dao gây án. Hoàn được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị, đến ngày 8-5-2020 được xuất viện. Căn cứ kết quả giám định pháp y, kết luận tỷ lệ tổn thương tất cả thương tích của Hoàn là 63%. Từ ngày 8-5-2020 đến 10-3-2021, lần lượt Tài, Tiến, Toàn, Duy, Huy, Hà, Bình và Lập bị khởi tố, điều tra.

Kết thúc quá trình điều tra, Tòa án nhân dân tỉnh đưa 8 bị cáo ra xét xử sơ thẩm công khai. Các bị cáo lần lượt khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng và tất cả chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án. Riêng Lập vẫn không thừa nhận hành vi la hét, xúi giục Tiến, Toàn chém, đánh Giang và đồng bọn đi tìm chém Dũng, dù quá trình điều tra đã có đầy đủ chứng cứ xác định việc làm sai trái của Lập.

Sau khi phân tích tất cả các tình tiết, vai trò, trách nhiệm có liên quan đến từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Tài 11 năm tù, Duy 9 năm tù, Hà 8 năm tù, Huy 8 năm tù, Toàn 8 năm tù, Tiến 6 năm tù và Bình 6 năm tù cùng về tội “Giết người” chưa đạt quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Riêng bị cáo Lập bị phạt 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG