Trả lời khiếu nại của ông Lê Văn Đức

10/03/2021 - 04:44

 - Ông Lê Văn Đức (ngụ ấp Phú Hạ 1, xã Kiến Thành, Chợ Mới, An Giang) gửi đơn đến một số cơ quan chức năng, tố cáo về việc bị Công an xã Kiến Thành đánh gây thương tích, yêu cầu xử lý bồi thường tiền thuốc, tổn thất tinh thần và tiền mất thu nhập.

Ông Đức trình bày vụ việc

Theo ông Đức, vào lúc 22 giờ ngày 6-2-2021, sau khi đi làm về, ông cùng một số người bạn đi nhậu, rồi ghé uống cà phê tại quán của ông Th. (cùng ấp). Lúc này trong quán có sòng bạc tài xỉu nhiều người đang chơi, ông Đức nhờ người khác đặt “ké” vài ván. Bất ngờ, Công an xã Kiến Thành bắt ông, cho rằng ông đánh bài ăn tiền, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người tại thời điểm này. Ông chống cự, yêu cầu mở còng, thách thức đánh nhau. Khi một số công an viên đến khống chế, đưa ông lên xe chở về Công an xã, ông chửi vài tiếng.

“Sau khi đưa tôi về trụ sở Công an xã, các công an viên đánh tôi, gây thương tích phải nhập viện điều trị 10 ngày (từ ngày 7 đến 17-2-2021) tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Theo giấy chứng nhận thương tích số 108/2021/KHTH ngày 17-2-2021 của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang thì tôi bị tràn khí màng phổi (T) ít (S27.0) - gãy xương sườn 4,5,6 (T) (S22.3).

Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an xã Kiến Thành đến thăm hỏi, hỗ trợ 6 triệu đồng cho tôi trang trải chi phí, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Tôi là lao động chính trong gia đình, làm thợ hồ nuôi mẹ già cùng vợ và 2 con, hoàn cảnh hết sức khó khăn, giờ sức khỏe yếu, phải đi tái khám nhiều lần. Tôi yêu cầu phải bồi thường cho tôi tiền thuốc, chi phí đi lại điều trị bệnh và tiền mất sức lao động cho đến khi nào tôi lành bệnh” - ông Đức đề nghị.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Kiến Thành cho biết, thời gian trước, trong và sau Tết, lực lượng Công an xã được phân công đi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Khi phát hiện, bắt quả tang sòng bạc tài xỉu ăn thua bằng tiền trong một quán cà phê tại ấp Phú Hạ 1, có ông Lê Văn Đức cùng tham gia đánh bạc, lực lượng mời về trụ sở công an làm việc gồm nhiều người, trong đó có ông Đức. Lúc này ông Đức có rượu, chống đối quyết liệt và có lời lẽ xúc phạm lực lượng.

Do ông Đức không chấp hành nên lực lượng dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế, còng tay đưa về trụ sở làm việc. Thực tế là có giằng co qua lại và xảy ra xô xát, gây thương tích cho ông Đức. Sau đó, lực lượng đưa ông Đức đến Bệnh viện Đa khoa Chợ Mới, rồi chuyển qua Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị tiếp theo đề nghị của Bệnh viện Đa khoa chợ Mới. Công an xã đã cử lực lượng đưa đi, tiếp gia đình đóng tiền viện phí và hỗ trợ chi phí ban đầu là 6 triệu đồng.

Sau khi ông Đức điều trị về, qua trao đổi, làm việc, người nhà ông Đức (theo ủy quyền của ông Đức) nhìn nhận sự việc xảy ra có một phần lỗi của ông Đức, khi không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, có biểu hiện chống đối, chửi mắng lực lượng. Phía Công an xã đã trao đổi, đề nghị gia đình bàn bạc thống nhất xem có yêu cầu như thế nào để đơn vị biết và tham mưu về trên hướng xử lý. Thời gian sau, không thấy họ thông tin, đồng chí Trưởng Công an xã đến nhà gặp ông Đức trao đổi thì gia đình ông Đức cho rằng, Công an xã hứa 3 ngày lên nhà nhưng không lên nên họ bức xúc gửi đơn khiếu nại, nhưng thực tế không có hứa (có xác nhận của cậu ông Đức).

Thực tế, sự việc xảy ra ngoài ý muốn do ông Đức chống đối và chửi bới, công an địa phương có thiện chí hỗ trợ chi phí điều trị cho ông Đức trong quá trình nằm viện không lao động được. Phía ông Đức yêu cầu bồi thường tiền thuốc và phải lo cho ông đến khi lành bệnh và không nói rõ cụ thể số tiền nên rất khó tham mưu về trên xin ý kiến giải quyết. Hiện tại, Công an xã đã xác minh toàn bộ sự việc và củng cố hồ sơ xác định ông Đức có tham gia đánh bạc, có hành vi chống đối chửi bới lực lượng, và đang chờ ý kiến phản hồi từ phía gia đình ông Đức, sau đó báo cáo về Công an huyện giải quyết tiếp theo.

Vụ việc này, Công an huyện Chợ Mới đã tiếp nhận đơn của ông Đức và đang xác minh xử lý theo quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đúng theo quy định.

Bài, ảnh: K.N