Trả lời khiếu nại của ông Lê Văn Tốt

15/09/2020 - 04:40

 - Ông Lê Văn Tốt (ngụ ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú) gửi đơn đến Báo An Giang phản ánh, đất của ông sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lại bị hao hụt diện tích gần 2.000m2

Ông Tốt trình bày vụ việc

Theo đơn tường trình của ông Tốt, năm 1972, cha để lại 10.080m2 đất nông nghiệp cho ông, tọa lạc tại ấp Cầu Dây, theo chứng thư  cấp quyền sở hữu do Tổng Trưởng cải cách điền địa phát triển nông ngư nghiệp cấp ngày 26-2-1972. Ông sử dụng và canh tác ổn định liên tục nhiều năm. Đến năm 1993, nhà nước có chủ trương đo đạc đại trà để cấp GCNQSDĐ cho người dân, bản thân ông cũng được hỗ trợ. Sau khi nhận được GCNQSDĐ, ông không xem lại diện tích ghi trong giấy mà đem cất. Đến năm 2007, giữa ông với một hộ dân gần đó phát sinh tranh chấp. Lúc này, ông mới phát hiện đất của mình đang quản lý sử dụng chỉ còn có 8.100m2 (mất 1.980m2 đất).

“Nhiều lần tôi gửi đơn đến UBND xã Thạnh Mỹ Tây yêu cầu giải quyết, nhưng vụ việc chưa được xem xét. Tôi khiếu nại đến Thanh tra huyện, huyện bảo tôi về UBND xã để được giải quyết. Năm 2011, UBND xã mời hòa giải, rồi để kéo dài. Đến năm 2015, tôi tiếp tục gửi đơn khiếu nại lần nữa. Tuy nhiên, vụ việc đâu vẫn vào đấy. Tháng 8-2020, tôi gửi đơn khiếu nại đến Ban Tiếp công dân huyện Châu Phú, yêu cầu giải quyết cho tôi. Tôi yêu cầu các cơ quan chức năng sớm can thiệp, giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lại cho đủ phần diện tích đất mà tôi đã bị mất trong quá trình thực hiện đo đạc và cấp GCNQSDĐ cho tôi” - ông Tốt đề nghị. 

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã Thạnh Mỹ Tây cho biết, trước đây, việc khiếu nại tranh chấp đất của ông Lê Văn Tốt đã được tòa án giải quyết, bác yêu cầu khiếu nại của ông. Sau đó, ông Tốt tiếp tục gửi đơn đến Thanh tra, Ban Tiếp công dân huyện. Địa phương thực hiện Công văn số 740/BTCD ngày 5-8-2020 của Ban Tiếp công dân chuyển đơn của ông Lê Văn Tốt khiếu nại việc cấp GCNQSDĐ thiếu diện tích so với diện tích thực tế của gia đình ông.

Qua thẩm tra xác minh nhận thấy: năm 1972, ông Lê Văn Tốt được nhà nước chế độ cũ cấp đất diện tích 10.080m2 gồm: đất ruộng, thổ cư và cây tạp theo chứng thư cấp quyền sở hữu do Tổng Trưởng cải cách điền địa và phát triển nông ngư nghiệp cấp ngày 26-2-1972. Năm 1990-1993, sau khi thực hiện đo đạc đại trà, ông Tốt được cấp GCNQSDĐ với diện tích 8.100m2 (trong phần diện tích 10.080m2).

Đến năm 2013, ông Tốt xin cấp đổi lại GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cũng với diện tích 8.100m2, tờ bản đồ số 2, thửa đất số 242, 243, 244, mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản (theo GCNQSDĐ số BO 416932 vào sổ cấp giấy chứng nhận CH03579 do UBND huyện Châu Phú cấp ngày 23-7-2013 cho vợ chồng ông Lê Văn Tốt, bà Ngô Thị Thích). Diện tích đất trên gia đình ông Tốt đã sử dụng ổn định và đã được cấp GCNQSDĐ từ năm 1993.

Đồng thời, các hộ có đất giáp ranh tứ cận (liền kề với khu đất của ông Tốt đang khiếu nại) cũng đều có GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Do vậy, việc ông Tốt khiếu nại cho rằng diện tích đất của gia đình bị mất so với thực tế và yêu cầu cán bộ địa chính và Trưởng ban Nhân dân ấp phải có trách nhiệm bồi thường cho ông là không phù hợp theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29-11-2013.

Thực tế, trước đây địa phương có tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Tốt đối với một số hộ dân khác và đã mời hòa giải, không có việc “ém đơn”, không giải quyết như nội dung đơn ông đã nêu. Hơn nữa, đất của ông cũng như những hộ xung quanh đã sử dụng ổn định từ rất lâu và đã được cấp GCNQSDĐ. Nay ông yêu cầu phải trả đủ đất cho ông theo đúng giấy chế độ cũ cấp cho ông thì hoàn toàn không có cơ sở giải quyết.

Bài, ảnh: K.N