Khéo vận động
Tháng 7, tại ngã tư đường Phan Thị Ràng và đường 3 Tháng 2, một người dân không may đánh rơi ví tiền. Nhờ hệ thống camera an ninh được lắp đặt khắp các tuyến đường khu phố 8, cựu chiến binh phối hợp tổ nhân dân tự quản trích xuất camera an ninh, chỉ 8 tiếng sau, tìm thấy và trao trả cho người đánh rơi. Không chỉ vậy, những “mắt thần” này còn nhiều lần giúp phát hiện, xử lý kịp thời các vụ mất tài sản hay giải tán các nhóm thanh niên tụ tập đua xe, gây rối. Từ chỗ từng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự, khu phố 8 nay đã bình yên và an toàn hơn.
Trước đây, khu phố 8 còn thưa dân cư, nhiều hộ đi làm cả ngày, thường xuyên vắng nhà, kẻ xấu lợi dụng trộm cắp hoặc tụ tập gây rối. Xuất phát từ thực tiễn đó, Chi hội Cựu chiến binh khu phố 8 kiên trì vận động người dân lắp đặt camera an ninh.
Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố 8 Võ Văn Khởi cho biết: “Khu phố có 20 hội viên. Ban đầu vận động khó vì nhiều gia đình vắng nhà, chưa thấy rõ lợi ích mà còn tốn chi phí. Chúng tôi lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, kiên trì vận động. Hội viên gương mẫu lắp đặt trước rồi vận động hộ liền kề, nhờ đó phong trào mới lan rộng".

Cựu chiến binh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 8 Mai Văn Chí (bìa phải) tham quan mô hình camera an ninh trước cửa hàng của người dân. Ảnh: BÍCH THÙY
Từ năm 2021 đến nay, Chi hội Cựu chiến binh khu phố 8 vận động người dân và doanh nghiệp lắp đặt 540 camera an ninh (420 camera hộ dân và 120 camera ở ngã ba, ngã tư, khu vực trọng điểm như các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Phan Thị Ràng, Trần Bạch Đằng…).
Khi xảy ra vụ việc, các hộ chủ động phối hợp trích xuất camera để cung cấp cho khu phố và lực lượng chức năng. Cách làm này vừa nhanh vừa phát huy tinh thần trách nhiệm của từng gia đình, tạo nên mạng lưới giám sát an ninh rộng khắp.
Niềm tin từ Nhân dân
Hiệu quả mô hình được chính người dân đồng tình, ủng hộ. Bà Nguyễn Thu Trang (58 tuổi), ngụ đường Bùi Thị Ba cho biết: “Trước đây, khu vực này thường mất chậu cây, thùng xốp trước cửa hoặc khuya có nhóm đua xe, giờ thì không còn. Tình hình mất an ninh, trật tự giảm trên 80% so với trước, chúng tôi phấn khởi và an tâm hơn”.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hiếu, nhà buôn bán tạp hóa và cơm phần ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiên phong gắn camera. Ông Hiếu cho biết: “Tôi lắp 3 camera trước cửa hàng, dù ở đâu cũng có thể quản lý cửa hàng an toàn, góp phần đảm bảo cho khu phố, người mua bán, đi lại yên tâm hơn”.
Ông Mai Văn Chí - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 8 cho biết: “Khu phố có 851 hộ dân, 15 tổ nhân dân tự quản. Cựu chiến binh phối hợp với khu phố lập nhóm Zalo để thông báo tình hình an ninh, trật tự, nếu có vụ việc bất thường, chỉ cần nhắn tin là được phản hồi ngay và phối hợp xử lý kịp thời. Từ ngày có camera, việc quản lý khu phố và tiếp cận vụ việc nhanh chóng, hiệu quả hơn”.
Ông Huỳnh Văn Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Rạch Giá cho biết: “Toàn phường hiện có hơn 1.700 hội viên, sinh hoạt tại 61 chi hội khu phố. Mô hình camera an ninh ở khu phố 8 là minh chứng về vai trò nêu gương, uy tín của cựu chiến binh trong công tác vận động người dân. Hội viên không chỉ khéo vận động, trách nhiệm mà còn gắn bó mật thiết với người dân, đây là mô hình hay đang được nhân rộng”.
Từ khó khăn ban đầu đến sự đồng thuận hôm nay, mô hình camera an ninh không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự mà còn là minh chứng cho “trách nhiệm người lính” trong đời thường luôn gương mẫu, đồng hành cùng chính quyền và người dân vì sự bình yên của khu phố.
BÍCH THÙY