Ngày cuối tuần, gian hàng Pottery by maomi - workshop gốm thủ công ở khu Tây Sông Hậu (phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) đón những “thợ gốm không chuyên” đến trải nghiệm. Trong tiếng nhạc du dương ở một không gian yên tĩnh, những vị khách tập trung nhào nặn đất, tạo hình đồ gốm và trang trí hoa văn lên gốm. Với sự hướng dẫn của chủ gian hàng Pottery by maomi, những “thợ gốm không chuyên” đã tạo ra được vài chiếc ly, tách, bình hoa, hay những con vật ngộ nghĩnh trong khoảng thời gian từ 3 - 4 giờ đồng hồ.
Khách hàng đến làm gốm thủ công
Dừng tay sau khi tạo hình và trang trí hoàn thành một chiếc ly uống nước, bạn Thiên Bình (ngụ phường Mỹ Phước) chia sẻ: “Lần đầu trải nghiệm làm gốm, tôi nhận thấy để tạo ra được sản phẩm gốm thủ công không đơn giản, muốn có được sản phẩm hoàn chỉnh, đẹp mắt, người thợ phải mất rất nhiều thời gian, tỉ mỉ làm từng chút một. Tôi không khéo tay, dù được các bạn nhân viên của gian hàng “cầm tay chỉ việc” nhưng vẫn chưa tạo được dáng ly như ý, ở khâu vẽ hoa văn vẫn cần sự hỗ trợ. Chiếc ly làm ra chưa đẹp nhưng tôi rất thích nó vì tự mình chế tác”. Nhiều khách hàng đến trải nghiệm workshop đều có cùng nhận định, làm gốm thủ công giúp họ biết thêm về nguyên liệu, dụng cụ, kỹ năng làm gốm cơ bản trên bàn xoay. Đặc biệt, khi tập trung nhào nặn đất, tạo hình cho sản phẩm giúp họ cảm giác thoải mái, thư giãn hơn, dường như những muộn phiền, áp lực trong công việc và đời sống vơi bớt.
Mong muốn mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách hàng khi tự tay làm ra những món đồ gốm thủ công là mục tiêu khiến bạn Trà Mi (sinh năm 1998, chủ gian hàng Pottery by maomi) quyết tâm mang loại hình workshop này về Long Xuyên, giới thiệu đến mọi người. Vốn học chuyên ngành thiết kế đồ họa, sau khi tốt nghiệp ra trường, Trà Mi bắt đầu công việc ở TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, Trà Mi tiếp cận với workshop làm gốm thủ công và nhận ra đó là loại hình giải trí lành mạnh, không ồn ào, nhưng có thể giúp giảm stress, giải tỏa những vấn đề không vui trong đời sống. Yêu thích loại hình trải nghiệm mang tính nghệ thuật này, Trà Mi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về gốm và tham gia những khóa học làm gốm, khi rành về kỹ thuật, quy trình làm gốm thủ công, tháng 8/2024, Trà Mi mở gian hàng Pottery by maomi tại TP. Long Xuyên. Trung bình mỗi ngày, gian hàng phục vụ khoảng 10 - 12 khách, vào ngày cuối tuần đón khoảng 20 khách đến trải nghiệm.
Trà Mi chia sẻ: “Khách đến workshop gồm nhiều độ tuổi như các em thiếu nhi, học sinh, sinh viên, người đi làm, thỉnh thoảng có cả những người ngoài 40 tuổi đến trải nghiệm. Có người đến gian hàng vì thích làm gốm hoặc tìm không gian yên tĩnh để giải tỏa tâm lý, cũng có người đến vì muốn tự tay làm ra món đồ bé xinh mang về sử dụng hoặc tặng bạn bè, người thân làm kỷ niệm. Ngoài những khách hàng cá nhân, chúng em còn tổ chức workshop cho nhân viên của một số doanh nghiệp hoặc đón các bé thiếu nhi của các trường học đến trải nghiệm làm gốm ở tiết học ngoại khóa. Thực hiện workshop này, chúng em đặt mục tiêu mang đến cho khách hàng trải nghiệm xứng đáng với chi phí bỏ ra, có được cảm giác thư giãn và hài lòng khi làm ra sản phẩm”.
Là thành viên của gian hàng Pottery by maomi, cùng đồng hành với Trà Mi từ những ngày đầu mở workshop gốm thủ công, Lang Anh (sinh năm 2001) cho biết: “Khi khách đến gian hàng, chúng em sẽ bố trí dịch vụ phù hợp tùy vào gói trải nghiệm do khách lựa chọn. Không giống một số workshop nghệ thuật khác, khách trải nghiệm làm gốm thủ công cần thời gian chờ đợi mới nhận được thành phẩm mang về, do quá trình hoàn chỉnh sản phẩm trải qua nhiều công đoạn. Đầu tiên là khâu làm đất, công đoạn này được chuẩn bị sẵn vì đất sét cần được loại bỏ tạp chất, tạo độ dẻo mất nhiều thời gian. Khách bắt đầu trải nghiệm từ khâu nặn đất trên bàn xoay để tạo hình đồ gốm, sau đó vẽ màu, trang trí hoa văn… Trong trường hợp khách hàng yêu cầu, sẽ giúp hoàn thành tạo hình món đồ theo ý muốn của khách. Sản phẩm gốm sau khi trang trí xong sẽ gửi lại gian hàng, chờ đất khô, chúng tôi tiến hành tráng men, mang nung, rồi gửi lại cho khách sản phẩm hoàn chỉnh. Thông thường, kể từ khi tạo hình đến thành phẩm mất khoảng 15 - 20 ngày”.
Mặc dù cần nhiều thời gian khách hàng mới có thể nhận lại món đồ gốm do mình làm ra, nhưng hầu như tất cả đều rất hài lòng vì khi tham gia ở công đoạn nặn đất, tạo hình và trang trí cho sản phẩm đã giúp họ được trải nghiệm sự kỳ công của quá trình làm gốm. Đến khi nhận về thành phẩm sau nung dù có màu sắc, hoa văn tươi tắn hoặc sản phẩm chưa hoàn hảo, còn “méo mó”, có những nét sần sùi nhưng khách hàng đều thích thú và có cảm giác “thành tựu”, vì đó là món đồ gốm chắt chiu từ sự tỉ mẩn, kiên nhẫn và mang dấu ấn cá nhân của mỗi người.
Các bé thiếu nhi được trải nghiệm làm gốm thủ công tại gian hàng Pottery by maomi
Theo thời gian, thị hiếu tiêu dùng của xã hội thay đổi, sản phẩm gốm công nghiệp ra đời với nhiều mẫu mã đẹp mắt, đa dạng chủng loại, có nhiều mức giá khác nhau phù hợp nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khách hàng, khiến sản phẩm gốm thủ công hạn chế số người tìm đến. Vì vậy, ngoài hướng đến mục tiêu mang lại không gian trải nghiệm, thư giãn đậm chất nghệ thuật, giúp khách hàng thỏa sức sáng tạo, Pottery by maomi mong muốn thông qua workshop gốm thủ công sẽ giúp mọi người hiểu thêm về kỹ thuật làm gốm, sự kỳ công của quá trình cho ra đời một sản phẩm gốm thủ công hoàn chỉnh, sắc sảo. Từ đó, truyền tải thông điệp ý nghĩa về loại hình nghệ thuật có giá trị văn hóa tinh thần lâu đời, nhắc nhớ đến những giá trị truyền thống, để lưu giữ và phát huy loại hình nghệ thuật làm gốm thủ công.
MỸ LINH