Trạm trưởng tận tụy, gần dân

23/07/2025 - 06:46

 - Tận tụy trong công việc, gần gũi với ngư dân, Thiếu tá Nguyễn Văn Lành - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Kênh Dài (Đồn Biên phòng Tây Yên, tỉnh An Giang) đã cùng đồng đội kiên trì tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, góp phần tích cực trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thiếu tá Nguyễn Văn Lành phát tờ rơi tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân.

Trạm Kiểm soát biên phòng Kênh Dài có nhiệm vụ quản lý cửa sông Cái Lớn, nơi có lượng tàu khai thác hải sản xa bờ nhiều nhất cả nước. Với cương vị Trạm trưởng, những năm qua, Thiếu tá Nguyễn Văn Lành luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác phòng, chống khai thác IUU. Anh cùng đơn vị thực hiện tốt công tác đăng ký, đăng kiểm; hỗ trợ ngư dân hoàn tất giấy tờ theo quy định; lắp đặt các trang thiết bị an toàn hàng hải, thiết bị giám sát hành trình; quản lý chặt chẽ tàu trước khi ra khơi và khi cập bến.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Thiếu tá Nguyễn Văn Lành đã chỉ đạo cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng Kênh Dài tổ chức phát gần 3.000 tờ rơi cho hơn 2.000 chủ tàu, tài công và ngư phủ; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về biên giới, biển, đảo; kêu gọi ngư dân khai thác thủy sản đúng quy định. Trạm đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU và bố trí cho gần 1.000 thuyền trưởng, chủ tàu ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát biên phòng tại Trạm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Trạm đã làm thủ tục xuất, nhập bến cho hơn 12.000 lượt tàu và trên 100.000 lượt thuyền viên. 100% phương tiện tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đều được lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định.

Trạm Kiểm soát biên phòng Kênh Dài đã lập biên bản 385 phương tiện bị mất kết nối nhiều ngày trên biển theo thông báo của Chi cục Thủy sản tỉnh và giám sát đặc biệt 105 phương tiện. Đơn vị kiên quyết không cho xuất bến 35 tàu không đủ điều kiện và buộc quay vào bờ. Đồng thời thường xuyên phối hợp với Chi cục Kiểm ngư tỉnh, Ban Quản lý cảng cá Tắc Cậu thực hiện tốt công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản, đăng ký nhập, xuất cảng đúng quy định.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lành kiên quyết không giải quyết xuất bến cho bất kỳ tàu cá nào không đủ điều kiện. Anh không bị tác động bởi các mối quan hệ bên ngoài, không chấp nhận “xin - cho” hay làm ngơ trước các hành vi khai thác IUU. Thiếu tá Nguyễn Văn Lành chia sẻ: “Tôi luôn gương mẫu đi đầu trong công tác, không ngại khó, không ỷ lại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi không ngừng học tập để nắm vững nguyên tắc, thủ tục, giấy tờ của tàu cá; làm chủ trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Bản thân luôn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng. Quá trình công tác, tôi luôn đặt nhiệm vụ ngăn chặn tàu cá khai thác IUU lên hàng đầu”.

Từ đầu năm 2025 đến nay, qua công tác kiểm tra, Trạm Kiểm soát biên phòng Kênh Dài phát hiện 9 tàu niêm phong kẹp chì không đảm bảo, 14 thuyền trưởng, máy trưởng không có văn bằng, chứng chỉ hợp lệ, 24 tàu có giấy phép khai thác và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hết hạn, 135 ngư phủ không có tên trong danh sách thuyền viên. Trạm đã tham mưu Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tây Yên quyết định xử phạt hành chính 5 vụ, với 5 phương tiện, tổng số tiền hơn 23 triệu đồng.

Thượng tá Danh Kiều Tiên - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tây Yên nhận xét: “Đồng chí Lành là cán bộ trẻ, năng động, nhiệt huyết, trách nhiệm trong từng công việc. Đồng chí về nhận công tác đúng vào thời điểm cao điểm phòng, chống khai thác IUU, khi tình trạng tàu cá tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài diễn biến phức tạp. Ban chỉ huy đơn vị đã tin tưởng giao đồng chí phụ trách toàn trạm và các tổ công tác. Mặc dù công việc vất vả, áp lực nhưng với tinh thần quyết tâm và sức trẻ, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lành nhiều lần được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khen thưởng đột xuất. Năm 2023, anh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống khai thác IUU.

Bài và ảnh: TIẾN VINH