
Học viên của xã Sơn Kiên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại lớp bồi dưỡng.
Hiểu để tuyên truyền, vận động
Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho cán bộ, công chức, viên chức (đối tượng 4) do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp Trường Đại học Trà Vinh và UBND xã Sơn Kiên tổ chức, các học viên chăm chú ghi chép từng nội dung giảng viên truyền đạt.
Không khí lớp học sôi nổi hẳn khi các tình huống thực tế trong công tác dân tộc được đưa ra thảo luận. Những câu hỏi về tuyên truyền chính sách, xây dựng khối đại đoàn kết hay xử lý vấn đề phát sinh tại địa phương liên tục được trao đổi giữa học viên và giảng viên.
Khóa học giúp học viên nghiên cứu nhiều chuyên đề gắn liền với thực tiễn như: tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc; quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Trao chứng chỉ của Đại học Trà Vinh cho các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2026 của xã Sơn Kiên.
Học viên Hà Thanh Giang, Bí thư Chi bộ ấp Số Tám, cho biết ấp hiện có 845 hộ dân, gồm đồng bào Kinh, Khmer, Hoa, Tày cùng sinh sống. "Mỗi cộng đồng dân tộc có văn hóa, phong tục riêng, đòi hỏi cán bộ cơ sở phải thấu hiểu để có cách tiếp cận phù hợp. Những nội dung tại lớp bồi dưỡng sẽ giúp tôi vận dụng hiệu quả trong tuyên truyền, vận động đồng bào và triển khai các dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số", ông Giang nói.
Trưởng ấp Vàm Răng Trần Văn Hiếu chia sẻ: "Hằng ngày tiếp xúc với dân, mình phải hiểu chính sách và phong tục từng dân tộc thì mới tuyên truyền hiệu quả. Học được điều gì, tôi sẽ mang về áp dụng ở ấp để công việc thuận lợi, hiệu quả hơn".
Xây dựng đội ngũ cán bộ am hiểu thực tiễn
Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Kiên Đỗ Tiến Dũng, Sơn Kiên là xã thuộc khu vực III (đặc biệt khó khăn). Những năm qua, địa phương luôn nhận được sự quan tâm của tỉnh và các ngành trong việc triển khai nhiều chương trình dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, việc tổ chức lớp bồi dưỡng ngay tại địa phương giúp cán bộ nâng cao năng lực, từ đó vận động và triển khai phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả hơn.
Khép lại khóa học, 100% học viên được Đại học Trà Vinh cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2026. Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha kỳ vọng: "Lớp bồi dưỡng không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, am hiểu thực tiễn và kỹ năng vận dụng linh hoạt, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy địa phương phát triển bền vững".
Bài và ảnh: DANH THÀNH