Tranh chấp án dân sự dẫn đến vụ án hình sự

14/07/2021 - 05:43

 - Trong thời gian chờ Tòa án nhân dân (TAND) TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) giải quyết vụ án dân sự về “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, 2 bên cự cãi nhau, dẫn đến xô xát. Một người bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù về hành vi “Cố ý gây thương tích”, xin được cho tại ngoại.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1966, ngụ khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) cho biết, dù gia đình có đất khá rộng nhưng nhiều năm qua phải thuê nhà để ở, chờ giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, vợ chồng ông Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1959) và Trần Thị Cúc (sinh năm 1960, ngụ cùng khóm, bên tranh chấp đất) luôn tỏ thái độ thiếu thiện chí.

Theo họ, ngày 27-4-2020, vợ chồng ông Sơn đến phần đất tranh chấp dọn dẹp để làm chỗ buôn bán. Nghe tin, ông Dũng đến hiện trường. Thấy 2 người đang dọn cỏ, chặt cây, ông Dũng yêu cầu không được sử dụng phần đất tranh chấp, không làm xê dịch ranh đất, phải giữ nguyên hiện trạng. Hai bên cự cãi nhau, được bà con can ngăn nên sự việc dừng lại.

Ông Dũng chặt nhánh cây rào lại đất. Khoảng 14 giờ 50 phút ngày hôm sau, vợ chồng ông Sơn đến phần đất dọn dẹp số cây vừa chặt, bị ông Dũng phát hiện, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng. Thấy 2 người không dừng lại, ông Dũng vào nhà lấy cây rựa, đi ra chặt vào cây trứng cá, bị bà Cúc cầm khúc gỗ vuông đánh vào chân. Ông ném cây rựa trúng vào bà Cúc, khiến bà ngã xuống đất, rồi nhào tới lấy đoạn gỗ đánh nhiều cái vào người và vào đầu bà Cúc.

Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày vụ việc với Báo An Giang

Thấy vợ bị đánh, ông Sơn chạy tới nhưng bị trượt chân, đè lên người bà Cúc, bị ông Dũng cầm gỗ vuông đánh vào người và vùng đầu. Nhiều bà con đến can ngăn, đưa ông Sơn và bà Cúc đi điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Ngày 31-8-2020, Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang xác nhận: tỷ lệ thương tích ông Sơn 16%, bà Cúc 14%.

Ông Dũng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên khởi tố vụ án hình sự và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 8-6-2021, Bản án sơ thẩm số 54/2021/HSST của TAND TP. Long Xuyên xử phạt ông Nguyễn Văn Dũng 3 năm tù, buộc bồi thường 80 triệu đồng cho ông Sơn và bà Cúc chi phí điều trị thương tích.

“Bản án của tòa án xét xử tôi quá nặng, có giảm nhẹ đôi chút nhưng chưa xem xét hết hành vi cố tình khiêu khích, chủ động của vợ chồng bà Cúc. Bà Cúc đã đánh tôi trước. Do không kiềm chế được bản thân, tôi ném cây rựa để hù dọa nhưng lỡ trúng vào người, chứ cầm rựa chém người thì làm sao bà Cúc chịu nổi. Về việc này đã được cơ quan tiến hành tố tụng xác nhận và Trung tâm Pháp y tỉnh cho biết, vật đánh không phải là cạnh sắt, nhiều người xác thực đó là một khúc cây. Do ức chế đã hơn 3 năm, thường xuyên bị bên kia khiêu khích nên tôi mới gây ra sự cố đáng tiếc. Tôi rất hỗ thẹn việc làm của mình và đã khắc phục hậu quả. Mong cơ quan xét xử phúc thẩm cho tại ngoại để bản thân sửa chữa sai lầm vừa qua”- ông Dũng yêu cầu.

Trình bày sự việc, ông Sơn, bà Cúc thông tin, gia đình có thời gian dài mâu thuẫn với gia đình ông Dũng về việc tranh chấp quyền sử dụng đất, chờ ngày TAND TP. Long Xuyên giải quyết. Khoảng 14 giờ 50 phút, ngày 28-4-2020, vợ chồng ra phần đất dọn dẹp nhánh cây thì bị ông Dũng mắng chửi, sau cầm cây rựa chém vào đầu làm bà Cúc té ngã, rồi lại tiếp tục chém và cầm cây đánh nhiều cái vào vợ chồng bà. Nhờ ông Sơn nhặt gỗ vuông chống đỡ nên cây rựa bị văng ra, nhưng cũng đã bị thương tích rất nặng. Ngoài bị mất thu nhập, tổn thương về tinh thần, số tiền điều trị mỗi người đã trên 90 triệu đồng. Gia đình yêu cầu xử lý ông Dũng theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vừa qua, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Long Xuyên nhận định, qua diễn biến sự việc cho thấy, 2 bên tranh chấp khá lâu, việc mâu thuẫn kéo dài nhưng cả 2 bên thiếu kiềm chế. Cáo trạng quy kết bà Trần Thị Cúc dùng gỗ vuông đánh ông Nguyễn Văn Dũng trước. Ông Dũng cũng bị gây thương tích nhưng không yêu cầu giải quyết, thành khẩn khai báo, thừa nhận việc làm sai trái, chủ động khắc phục hậu quả nên việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ là có căn cứ, đúng pháp luật.

Liên quan đến sự việc, đại diện TAND TP. Long Xuyên thông tin, qua đơn khởi kiện ban đầu, nguyên đơn Trần Thị Cúc (đại diện 4 hộ dân) yêu cầu bị đơn Nguyễn Văn Dũng trả diện tích 210m2 đất, tọa lạc khóm Đông Thịnh 8 (phường Mỹ Phước). Nguyên đơn yêu cầu bổ sung buộc ông Dũng và Công ty TNHH-MTV Xây lắp An Giang (hiện nay là Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang) trả lại 670,7m2 đất; hủy Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 19-10-2017 của UBND TP. Long Xuyên, lý do “UBND TP. Long Xuyên thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ sai đối tượng”. Tuy nhiên, người khởi kiện bổ sung không nộp tài liệu, chứng cứ. Về vụ việc này, TAND TP. Long Xuyên đã thụ lý vụ án dân sự số 152/2021/TLST-DS về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, đang thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: N.R