
Ra mắt mô hình “Mô tô vận chuyển hành khách” xã Óc Eo. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Thời gian qua, xã Óc Eo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, tạo sinh kế cho người nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Theo Ủy ban nhân dân xã Óc Eo, địa phương quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững. Ban chỉ đạo xã ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể, tập trung rà soát, cập nhật dữ liệu hộ nghèo và cận nghèo để xác định nhu cầu thực tế của từng đối tượng, từng địa bàn ấp. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 102 hộ (chiếm 1,44%) và hộ cận nghèo còn 189 hộ (chiếm 2,67%) trên tổng số hơn 7.000 hộ dân. Xã đang tiếp tục rà soát số liệu năm 2026 để có phương án hỗ trợ kịp thời.
Song song đó, xã chú trọng triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, đặc biệt ưu tiên các địa bàn khó khăn như ấp Tân Đông. Tại đây, 5 dự án trọng điểm về an sinh xã hội, giáo dục, y tế, hạ tầng và việc làm đang được triển khai đồng bộ, tạo đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển vùng đồng bào dân tộc.
Một trong những điểm nổi bật trong công tác hỗ trợ sản xuất cộng đồng tại xã Óc Eo là mô hình “Mô tô vận chuyển hành khách”. Với tổng kinh phí 570 triệu đồng, xã tổ chức bàn giao 25 chiếc mô tô cho các hộ nghèo, cận nghèo. Mô hình này không chỉ đơn thuần là phương tiện đưa đón du khách lên đỉnh núi Ba Thê thuận tiện mà còn mở ra một hướng đi đầy tính nhân văn. Việc phát triển đội xe ôm địa phương chính là trao cho người dân nghèo một chiếc “cần câu” vững chắc, giúp người dân tận dụng lợi thế du lịch địa phương, có thêm nguồn thu nhập ổn định.
Cầm trên tay chiếc chìa khóa xe mới, ông Vũ Thành Nam, ngụ ấp Tân Hiệp B xúc động chia sẻ: “Đối với hộ nghèo như chúng tôi để mua được chiếc xe làm kế sinh nhai là vô cùng khó khăn. Tôi xin cảm ơn Đảng ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm đến đời sống người nghèo”.
Với những người lao động tự do, chiếc xe honda mới còn giúp nâng cao năng suất và uy tín với khách hàng. Ông Mai Lời, ngụ ấp Tân Đông - một người dân hành nghề bán vé số lâu năm cho biết: “Trước đây đi xe đạp, mỗi ngày chỉ bán được khoảng 100 tờ. Bây giờ có xe máy, tôi có thể đi xa hơn, bán được nhiều hơn, cuộc sống dần ổn định”. Chung niềm vui ấy, ông Thạch Sơn - người dân chạy xe ôm tại ấp Tân Đông phấn khởi nói: “Hồi trước xe cũ quá, chạy khách không ai chịu ngồi, họ toàn tìm xe mới thôi. Nay được hỗ trợ chiếc xe mới, tôi rất biết ơn chính quyền địa phương”.
Tiếp nối tinh thần đó, tại xã Phú Hòa, chính quyền địa phương cũng quyết liệt triển khai rà soát, lựa chọn đối tượng nhận hỗ trợ. Những ngày đầu năm mới, địa phương ra mắt mô hình sinh kế năm 2026 “Mô tô vận chuyển hành khách”. 27 chiếc mô tô mới được trao tận tay cho 27 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Tổng kinh phí thực hiện mô hình hơn 618 triệu đồng. Một điểm đáng chú ý trong cách triển khai chính là sự kết hợp hài hòa giữa ngân sách nhà nước và trách nhiệm của người dân, vốn từ chương trình MTQG chiếm 594 triệu đồng, các hộ dân tham gia đối ứng 24 triệu đồng. Việc yêu cầu vốn đối ứng từ phía hộ dân, dù con số không quá lớn nhưng mang nhiều ý nghĩa, khẳng định trách nhiệm, sự trân trọng và quyết tâm của người dân đối với phương tiện sinh kế mà mình được nhận. Những chiếc xe này không chỉ vận chuyển hành khách mà còn “chở” cả ý chí vươn lên thoát nghèo và khát vọng ổn định cuộc sống.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hòa Phạm Văn Phúc Linh nhấn mạnh, mỗi chiếc mô tô được trao tay không chỉ là một tài sản có giá trị mà còn là kết tinh của sự quan tâm từ Đảng, Nhà nước và nguồn lực từ chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Ông Linh hy vọng người dân sẽ trân trọng, bảo quản phương tiện thật tốt, sử dụng đúng mục đích là vận chuyển hành khách và hàng hóa để tạo ra thu nhập ổn định.
Trao “cần câu” hỗ trợ người dân thoát nghèo chỉ thật sự hiệu quả khi đi cùng ý chí vươn lên và khát vọng đổi thay của người dân. Mong rằng, từ những nguồn hỗ trợ ban đầu ấy, người nhận sẽ trân trọng và nỗ lực lao động để có cuộc sống ấm no hơn.
PHƯƠNG LAN