.jpg)
.jpg)
Đại biểu tham dự lễ tưởng niệm.
Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Trương Thanh Thúy; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp; Phó Sư đoàn Trưởng Sư đoàn 330, Đại tá Ngô Tiến Cường; Phó Chính ủy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thành; nguyên lãnh đạo huyện Tri Tôn (cũ) qua các thời kỳ cùng đại diện các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ô Lâm đến dự.
.jpg)
Đại biểu dành phút mặc niệm tri ân Anh hùng Néang Nghés.
Chị Néang Nghés sinh ngày 1/1/1942, tại xã Ô Lâm. Cha mẹ mất sớm, chị được ông bà nội nuôi dưỡng. Năm 18 tuổi, chị bộc lộ chí hướng đi theo con đường cách mạng, tham gia làm giao liên, tiếp tế gạo thóc, thuốc men cho du kích, rồi tham gia Ban Chấp hành Hội Phụ nữ giải phóng của xã.
.jpg)
Dâng hoa lên mộ chị Néang Nghés.
Tháng 3/1962, chị bị địch bắt, tra tấn dã man nhưng vẫn kiên cường không khai báo. Thấy thái độ chống đối, địch lôi chị Néang Nghés ra cánh đồng phum Chông-Khsách, lùa đồng bào ra chứng kiến cuộc xử bắn chị vào rạng sáng ngày 15/3/1962. Chị hy sinh khi mới tròn 20 tuổi.
.jpg)
.jpg)
Đại biểu dâng hương tưởng niệm chị Néang Nghés.
Ngày 25/3/2005, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Néang Nghés.
.jpg)
.jpg)
Nhân dân xã Ô Lâm thành kính dâng hương lên mộ chị Néang Nghés.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm Phan Thanh Lương nhấn mạnh, phát huy truyền thống yêu nước của chị Néang Nghés, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ô Lâm nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng quê hương ngày càng phát triển; giữ vững quốc phòng - an ninh; chăm lo đời sống nhân dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.
ĐỨC TOÀN