Tri Tôn: Ban Pháp chế HĐND cơ sở hoạt động còn khó khăn

12/09/2023 - 16:38

 - Chiều 12/9, Ban Pháp chế HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ nhất với Ban Pháp chế HĐND 15 xã, thị trấn nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng trong hoạt động giám sát và thẩm tra các văn bản theo thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND cấp huyện và cấp xã.

Trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, các Ban Pháp chế HĐND xã, thị trấn nêu lên khó khăn khi thành viên chủ yếu là kiêm nhiệm, ảnh hưởng thời gian tham gia hoạt động; trình độ và am hiểu lĩnh vực chuyên môn các thành viên còn hạn chế, công tác giám sát chưa sâu.

Qua đó, kiến nghị Thường trực HĐND huyện Tri Tôn tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng cho các thành viên Ban Pháp chế HĐND cấp xã; duy trì tổ chức giao ban thường xuyên nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để ban pháp chế hoạt động tốt hơn.

Ban Pháp chế HĐND huyện Tri Tôn hiện có 6 thành viên, phần lớn đều kiêm nhiệm từ các ngành, hội, đoàn thể. Từ đầu năm đến nay, ban đã tham gia các hoạt động như: Chuẩn bị các kỳ họp HĐND huyện; thẩm tra 9 văn bản; tổ chức khảo sát UBND thị trấn Cô Tô và xã Ô Lâm, giám sát hoạt động tạm giữ, tạm giam đối với Công an huyện.

Ban còn tham gia họp thảo luận tổ đại biểu, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; có những ý kiến, kiến nghị đối với UBND huyện, các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn về những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiều lĩnh vực...

N.C