Tri Tôn đảm bảo vui Xuân cho người dân vùng núi

05/02/2024 - 05:53

 - Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Tri Tôn triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát ngày, đêm để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, vận động thu hồi các loại vũ khí dân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ nhằm giảm nguy cơ gây nguy hiểm trong cộng đồng.

Phòng ngừa nguy hiểm

Thời điểm cuối tháng 1/2024, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Công an huyện Tri Tôn đã kết hợp Công an thị trấn Tri Tôn tổ chức ra quân tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Lực lượng công an đã tuyên truyền, phổ biến đến người dân một số quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; hậu quả, tác hại, những nguy hiểm của việc tàng trữ, sử dụng trái phép; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa và dịch vụ chuyển phát thanh để thực hiện giao dịch, mua bán các loại vũ khí dân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Sau đó, lực lượng công an tiến hành vận động thu hồi, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại thị trấn Tri Tôn, Ba Chúc, các xã: Châu Lăng, Lương Phi, Tà Đảnh và Tân Tuyến. Qua vận động, người dân đã tự nguyện giao nộp 2 khẩu súng săn tự chế, 80 viên đạn AK, 1 hộp tiếp đạn AK, 68 dao, kiếm các loại, 102 viên pháo trái banh, 1 dàn phun hoa, 40 viên pháo xoay, 7 cây súng bắn pháo và 24 vĩ đạn kèm theo...

Qua đó, làm giảm nguy cơ gây nguy hiểm trong cộng đồng; nâng cao nhận thức, ý thức người dân về tự giác chấp hành pháp luật và đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm.

Đại tá Tống Quyết Chiến, Trưởng Công an huyện Tri Tôn cho biết, việc tuyên truyền, vận động người dân giao nộp trên 100 công cụ, vũ khí tự chế, nhiều súng bắn pháo là một trong những hoạt động nổi bật của lực lượng công an huyện trong đợt tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng công an huyện và công an 15 xã, thị trấn đã bám sát địa bàn, quản lý chặt đối tượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm. Qua đó, phát hiện, triệt xóa, khởi tố 11 vụ và 1 chuyên án liên quan 20 đối tượng (gồm 2 vụ trộm nóng xe gắn máy). Công an huyện đang đề nghị UBND huyện khen thưởng đột xuất các cá nhân và tập thể khám phá nhanh các vụ án.

“Năm 2023, Công an huyện và Công an 15 xã, thị trấn đều hoàn thành tốt các mặt công tác, nhiệm vụ của Công an tỉnh giao, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới, dân tộc, tôn giáo. Công tác này tiếp tục được phát huy thời điểm trước, trong và sau Tết cũng như cả năm 2024” - đại tá Tống Quyết Chiến nhấn mạnh.

Phát huy vai trò người dân

Tại chùa Soài So (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn), đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, do Công an tỉnh tổ chức. Cùng tham dự đối thoại với dân có Trưởng lão hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tri Tôn Trần Quốc Cường và Trưởng Công an huyện Tri Tôn Tống Quyết Chiến.

Trao quà cho người dân

Dịp này, Phòng PC02 Công an tỉnh đã kết hợp tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm để người dân phòng, chống. Nhằm động viên người dân đón Tết an vui, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng 15 xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt, 50 bình chữa cháy cho hộ khó khăn, 300 phần quà (nhu yếu phẩm và 300.000 đồng tiền mặt) cho các hộ nghèo, hộ khó khăn của xã Núi Tô.

Tại hội nghị, đa số ý kiến của người dân đều bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao những kết quả nổi bật của cán bộ, chiến sĩ công an huyện và các xã, thị trấn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là tinh thần cống hiến, không ngại khó, không ngại khổ của lực lượng công an trong trong thời gian qua… Từ đó, xây dựng hình ảnh Công an huyện Tri Tôn thân thiện, hết lòng phục vụ nhân dân, được bà con tin yêu, quý trọng.

Người dân cũng đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến an ninh trật tự, như: Tình trạng đã uống rượu, bia khi tham gia giao thông; quan tâm công tác duy tu, sửa chữa cầu, đường, gắn đèn đường thắp sáng để góp phần hạn chế tai nạn giao thông; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống ma túy, “tín dụng đen”, trộm cắp...

Những ý kiến, kiến nghị của người dân đều được Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Tri Tôn tiếp thu, ghi nhận, giải trình thỏa đáng. Đại tá Lâm Phước Nguyên, ý kiến của người dân là cơ sở quan trọng giúp lực lượng công an thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót; nghiên cứu, đề ra giải pháp thiết thực, cụ thể, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Công an huyện Tri Tôn. Qua đó, yêu cầu Công an huyện và các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, quan tâm các địa bàn trọng điểm, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết bình an, đầm ấm. 

NGÔ CHUẨN